| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ Sáu 25/01/2019 , 19:52 (GMT+7)

Sáng 25/1 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) số 248 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, diễn ra Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tham dự và bấm nút khai mạc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội chợ

Hội chợ vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy hải sản, đặc sản địa phương và làng nghề truyền thống trên thị trường nội địa, đồng thời cung cấp tới người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo ATTP được sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn...

Với quy mô 150 gian hàng của gần 200 đơn vị, doanh nghiệp, hội chợ tập trung các mặt hàng truyền thống uy tín qua nhiều năm như: Tôm Minh Phú, cua Cà Mau, cá sông Đà, chả mực Quảng Ninh, rau an toàn, chè và sữa Mộc Châu; đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược; các sản phẩm của ngành ong…; các sản phẩm chế biến từ dừa và gấc; gạo nếp nương, gạo huyết rồng, gạo Séng Cù, tám Điện Biên… cùng nhiều sản phẩm lạ, độc đáo, rõ nguồn gốc xuất xứ đến từ các làng nghề truyền thống khác sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ.

Tôn vinh các doanh nghiệp, HTX, địa phương… tham gia Hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng: “Vai trò xúc tiến thương mại hết sức quan trọng, việc phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm tiêu thụ ổn định, hiệu quả. Khi nước ta gia nhập các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp đinh Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thúc đẩy nông nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2019 tăng trưởng khu vực nông nghiệp phải đạt 3%, kinh ngạch xuất khẩu đạt 42 – 43 tỉ USD. Để thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch nêu trên, toàn ngành phải đặc biệt quan tâm đến phát triển thị trường. Trong đó cần làm tốt công tác dự báo thị trường; cân đối cung cầu, phát triển thị trường mới, xây dựng thương hiệu sản phẩm; xây dựng các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm vùng, sản phẩm địa phương, và gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm”.

Người dân tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh:  “Hội chợ Xuân là hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp và chào đón Xuân Kỉ Hợi năm 2019. Ban tổ chức tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động tại hội chợ này, sẽ tạo điều kiện tốt, nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh những sản phẩm nông – lâm – thủy sản, chất lượng cao, an toàn VSTP và các lọa hoa cây cảnh, đặc sắc, mang đậm sắc xuân của các vùng miền cả nước, để phục vụ bà con nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc”.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2 (tức ngày 20-28 tháng Chạp) hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng để mua sắm các sản phẩm nông sản đặc sản phục vụ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, khi tham gia Hội chợ, người tiêu dùng sẽ được hòa mình vào không khí tết cổ truyền dân tộc và thưởng thức chương trình văn hóa, văn nghệ, múa lân đặc sắc vào mỗi buổi diễn ra Hội chợ.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm