Khai quật tàu cổ bị đắm tại biển Bình Châu, huyện Bình Sơn vào năm 2013 |
Ông Phan Đình Độ, Trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị phục vụ khai quật tàu cổ tại vùng biển KKT Dung Quất đã hoàn tất. Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi và Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ VH-TT&DL) cùng phối hợp chủ trì tổ chức khai quật tàu cổ tại biển Dung Quất. Tổng kinh phí phục vụ khai quật gần 50 tỷ đồng sử dụng từ nguồn ngân sách, thời gian khai quật dự kiến khoảng 3 tháng.
Trước đó, vào tháng 7/2017, trong lúc thi công nạo vét cảng biển tại KKT Dung Quất (huyện Bình Sơn), một số công nhân của Công ty TNHH Hào Hưng phát hiện tàu cổ đắm nằm cách bờ khoảng 7m, ở độ sâu khoảng 9m. Qua kiểm tra, các cán bộ chuyên môn đã phát hiện nhiều cổ vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XVI.
Được biết, vào năm 1999 và 2013, tại vùng biển Bình Châu của huyện này, các nhà chuyên môn cũng đã tiến hành khai quật 2 tàu cổ bị đắm do người dân địa phương phát hiện. Kết quả khai quật đã đóng góp vào việc nghiên cứu con đường tơ lụa (trên biển) ở biển Đông trong nhiều thế kỷ trước.
Theo nhận định của các chuyên gia khảo cổ, ngoài con tàu cổ được phát hiện và đã khai quật, thì tại vùng biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu có khả năng còn tàu cổ bị đắm, do đó cần mở rộng phạm vị khảo sát để tiếp tục tìm kiếm, trước khi vùng biển này được quy hoạch xây dựng cảng nước sâu Dung Quất 2.
Hàng ngàn cổ vật quý bằng gốm sứ được tìm thấy trong quá trình khai quật tàu cổ bị đắm tại biển Bình Châu |