| Hotline: 0983.970.780

Khan hàng, đào, quất cảnh được giá

Thứ Sáu 10/01/2025 , 06:09 (GMT+7)

QUẢNG NINH Do ảnh hưởng bão số 3, số lượng đào, quất cảnh giảm nên giá tăng.

Thời tiết thuận lợi nên quất cảnh sinh trưởng tốt, cây nào cũng trĩu quả. Ảnh: Thanh Phương.

Thời tiết thuận lợi nên quất cảnh sinh trưởng tốt, cây nào cũng trĩu quả. Ảnh: Thanh Phương.

Phường Bình Khê (TP Đông Triều) là “thủ phủ” trồng cây cảnh của cả tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích trên 185ha. Đến Bình Khê những ngày này, có thể cảm nhận rõ không khí tật bật, nhộn nhịp của mùa Tết đang cận kề.

Nhờ thời tiết ủng hộ, quất cảnh năm nay sinh trưởng tốt, trĩu quả, màu vàng rực rỡ bao phủ khắp các nẻo đường. Từ sáng sớm, thương lái từ khắp mọi nơi đã đổ về, tiếng cười nói, trao đổi rôm rả, ai cũng muốn mau chóng “chốt” được hàng để bán Tết.

Vừa cặm cụi chăm sóc vườn quất của gia đình, chị Trương Thị Thúy vừa hồ hởi chia sẻ: “Gia đình tôi đang có khoảng 200 cây, đều là những cây rất đẹp có chiều cao tầm 2m, quả to tròn, có đầy đủ cả lá non, nụ, hoa và quả. Đến thời điểm hiện tại tôi đã bán được khoảng 40% số lượng với mức giá hơn 2 triệu đồng/cây, mức giá này tăng nhẹ so với năm ngoái”.

Quất cảnh quả to tròn, sáng bóng. Ảnh: Thanh Phương.

Quất cảnh quả to tròn, sáng bóng. Ảnh: Thanh Phương.

Hiện chị Thúy cùng gia đình đang tập trung chăm sóc, tưới nước đều đặn để chờ ngày thương lái đến chuyển cây. Để đánh dấu những cây đã có người mua, chị Thúy buộc dây đỏ trên ngọn, tránh trường hợp chọn nhầm cây đã có chủ.

“Sau bão số 3, gia đình tôi bị hỏng gần 1.000 cây nhưng rất may mắn vẫn phục hồi được 200 cây để kịp bán Tết. Hiện tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ hi vọng được giá hơn, khách chốt nhanh để được nghỉ sớm chuẩn bị đón Tết”, chị Thúy bày tỏ.

Cách vườn nhà chị Thúy khoảng 200m là vườn quất của bà Nguyễn Thị Mười. Năm nay, bà Mười xuất bán ra thị trường hơn 300 cây với giá khoảng 1 triệu đồng/cây.

Bà Nguyễn Thị Mười phấn khởi khi quất được mùa, bán được giá cao. Ảnh: Thanh Phương.

Bà Nguyễn Thị Mười phấn khởi khi quất được mùa, bán được giá cao. Ảnh: Thanh Phương.

“Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây quất rất đẹp, quả to tròn. Nửa tháng trở lại đây đã có nhiều thương lái và cả khách lẻ đến xem cây, đến nay tôi đã bán được 40 cây, dự kiến khoảng 15 ngày nữa sẽ bán được hết”, bà Mười hào hứng nói.

Vụ Tết năm nay giá quất cảnh có xu hướng tăng là do nhiều diện tích quất cảnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung. Ước giá quất cảnh tăng khoảng 15%, dao động trong khoảng 800 nghìn đồng/cây đối với cây tầm 1m và từ 1,5 – 2 triệu đồng/cây đối với cây trên 2m.

Đào cảnh đã ra nụ, dự kiến sẽ nở hoa đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Thanh Phương.

Đào cảnh đã ra nụ, dự kiến sẽ nở hoa đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Thanh Phương.

Đối với mặt hàng đào cảnh, năm nay số lượng đào tại Bình Khê chỉ còn lại rất ít. Theo chia sẻ của các hộ dân, giá đào Tết tăng khoảng 1,5 lần, những gốc đào thế cổ thụ giá cho thuê từ 3 – 30 triệu đồng/tháng/cây (tùy cỡ).

Ông Trần Văn Vinh, một hộ trồng đào cảnh ở Bình Khê cho biết: “Hiện tôi đang tập trung chăm sóc, bắt nụ để hoa nở đẹp vào đúng thời điểm Tết Nguyên Đán để giao cho khách. Trước đó, do ảnh hưởng bão số 3, tôi đã phải cưa bỏ những cành đào bị gãy và cắt tỉa, dùng sợi thép nhỏ để tạo dáng cho cây”.

Bên cạnh đào, quất cảnh, người dân Bình Khê năm nay còn kết hợp trồng một số loại hoa chơi Tết như hoa dơn, hoa ly, hoa huệ… mang lại thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ha. Đặc biệt, đối với hoa mai vàng Yên Tử, giá bán từ khoảng 30 triệu đồng/cây, thậm chí có những cây giá trị hàng trăm triệu đồng.

Theo Phòng Kinh tế TP Đông Triều, năm nay Thành phố có kế hoạch triển khai trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 259ha. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đạt được là 330ha, bằng 127% so với kế hoạch.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 3] C.P. bán 'heo non' để hạ nhiệt thị trường

Đồng Nai Để tham gia kìm giá lợn (heo) tăng đột biến, C.P. Việt Nam phải rút ngắn thời gian nuôi heo từ 29 tuần tuổi xuống còn 22 tuần tuổi để cung ứng ra thị trường.

Tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn

BẮC KẠN Một người đàn ông ở xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn do không tiêm phòng.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Chống khai thác IUU phải thực hiện liên tục, không được nới lỏng

Kiên Giang Công tác chống khai thác IUU phải làm thường xuyên, lâu dài, củng cố những kết quả đã đạt được và không được nới lỏng.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.