Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khẩn trương tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi.

Tỉnh Bình Thuận tiêm phòng vacxin phòng chống bệnh dại. Ảnh: KS.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khẩn trương tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiêm phòng của địa phương, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.
Trước đó, ngày 14/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Trung ương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khẩn trương tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi. Nội dung văn bản cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 4 tỉnh; 68 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phitại 20 tỉnh; 9 ổ dịch lở mồm long móng tại 7 tỉnh; 11 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) tại 4 tỉnh; bệnh dại xảy ra 44 ổ dịch trên động vật tại 21 tỉnh, thành phố và đã có 19 người tử vong vì bệnh dại tại 12 tỉnh. Trong thời gian tới nguy cơ các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao do mầm bệnh lưu hành trên đàn vật nuôi và ngoài môi trường còn khá cao, ở phạm vi rộng.