| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng khôi phục đàn bò sữa sau dịch bệnh

Thứ Năm 20/03/2025 , 08:48 (GMT+7)

Sau khi nhận tiền bồi thường, người chăn nuôi bò sữa và chính quyền Lâm Đồng triển khai các biện pháp tái đàn, từng bước khôi phục ngành chăn nuôi quan trọng này.

Tái đàn phục hồi sản xuất

Việc bò sữa bị tiêu chảy và chết sau khi tiêm vacxin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco (Công ty Navetco) gây thiệt hại lớn cho người nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do đó, sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Navetco, các hộ chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại đã tích cực chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò sau mắc bệnh để khôi phục sản xuất. Đồng thời, mua con giống từ các đơn vị cung ứng giống và hộ chăn nuôi không bị ảnh hưởng để kịp thời tái đàn trở lại.

Các hộ chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng tích cực tái đàn sau khi tiền nhận bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Navetco. Ảnh: PC.

Các hộ chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng tích cực tái đàn sau khi tiền nhận bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Navetco. Ảnh: PC.

Đợt dịch vừa qua, gia đình ông Lê Bộ, ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng thiệt hại nặng khi đàn bò sữa bị chết 12 con, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của gia đình. Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình đã đặt mua con giống từ các đơn vị cung ứng tái đàn trở lại 14 con.  

“Tôi tuân thủ những chỉ dẫn của các cơ quan chuyên môn, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và phun khử trùng trước khi nuôi lại lứa mới để tránh các mầm bệnh còn lưu lại gây hại cho đàn bò sữa. Ngoài ra, lực lượng thú y địa phương cũng thường xuyên xuống thăm, hỗ trợ gia đình kỹ thuật và thuốc men phòng bệnh”, ông Bộ nói và cho biết, hiện đàn bò của ông đã phát triển ổn định và cho sản lượng sữa khoảng 200kg/ngày.

Tương tự, ông Lê Thanh Vũ ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương cũng mạnh dạn mua 5 con bê để phục hồi lại đàn bò sữa sau khi nhận gần 300 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ từ Công ty Navetco.

“Hiện tại đàn bò cho khai thác sữa và phát triển cũng ổn định. Gia đình tôi vẫn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng các loại vacxin theo định kỳ. Vừa qua sau dịch bệnh thì tôi cũng bắt đầu tiêm lại vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò sữa của gia đình”, ông Vũ cho hay.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân mua giống bò sữa tại những cơ sở uy tín để tái đàn. Ảnh: PC.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân mua giống bò sữa tại những cơ sở uy tín để tái đàn. Ảnh: PC.

Tuân thủ biện pháp phòng bệnh

Huyện Đơn Dương là địa phương nuôi bò sữa trọng điểm của Lâm Đồng với số lượng khoảng 16 nghìn con. Dịch bệnh xảy ra không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung sữa tươi cho các công ty trên địa bàn tỉnh. Do đó, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, việc tái đàn bò sữa được xem là nhiệm vụ cấp thiết để khôi phục sản xuất và đảm bảo nguồn cung sữa tươi.

Theo ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương, các hộ chăn nuôi đã tích cực tái đàn khi nhận được tiền bồi thường. Đến thời điểm này đã tái đàn trên 60%.

Để công tác tái đàn được hiệu quả, Trung tâm khuyến cáo người dân lựa chọn con giống từ các đơn vị uy tín và hộ chăn nuôi không bị ảnh hưởng bệnh tiêu chảy. Đồng thời, tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ đợt 1 và đợt 2.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng thăm và kiểm tra trang trại nuôi bò sữa của người dân. Ảnh: PC.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng thăm và kiểm tra trang trại nuôi bò sữa của người dân. Ảnh: PC.

“Vào ngày 12/3 chúng tôi đã triển khai tiêm phòng lở mồm long móng và khử trùng đợt 1 cho bà con. Đối với các hộ có số lượng đàn lớn không nằm trong diện hỗ trợ thì Trung tâm cũng khuyến cáo người dân nên mua vacxin ở những đơn vị có uy tín để tiêm phòng cho đàn bò sữa của mình”, ông Trung cho hay.

Ngoài ra, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương cũng khuyến cáo bà con bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, nước và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn bò sữa. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con về công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, hiện đa số người dân đã sử dụng nguồn tiền bồi thường, hỗ trợ được Công ty Navetco chi trả để tái đầu tư lại cho đàn bò. Về cơ bản, việc chăm sóc chuồng trại cho tới con giống được các hộ chăn nuôi bò sữa thực hiện trên cơ sở các trang thiết bị chuồng trại cũng như kinh nghiệm sẵn có.

“Sau sự cố tiêu chảy trên đàn bò sữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cũng khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống từ những công ty có uy tín cũng như con giống đảm bảo chất lượng để khôi phục lại đàn bò và tránh mua nguồn giống trôi nổi, không có cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là cơ quan thú y kiểm tra về mặt chất lượng”, ông Long cho hay.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2 đơn vị cung ứng lớn đó là TH Milk và Vinamilk đã cung cấp nguồn giống cho người dân khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, những hộ không xảy ra dịch bệnh cũng được người dân liên hệ đặt mua con giống để tái đàn.

Đàn bò sữa của người dân tại Lâm Đồng đã khôi phục, phát triển tốt và cho sản lượng sữa ổn định. Ảnh: PC.

Đàn bò sữa của người dân tại Lâm Đồng đã khôi phục, phát triển tốt và cho sản lượng sữa ổn định. Ảnh: PC.

Ông Long cũng cho biết thêm, công tác phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và trên đàn bò sữa nói riêng được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng thực hiện thường xuyên, địa phương cũng liên tục tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi sử dụng các loại vacxin, hóa chất phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của nhà nước.

Đặc biệt, tiêm vacxin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm da nổi cục, lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đồng thời, khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Trước đó, đã có hơn 7.500 con bò sữa mắc bệnh, trong đó có hơn 540 con bị chết sau khi tiêm vacxin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC của Công ty Navetco.

Sau khi xác định được nguyên nhân, Công ty Navetco đã tích cực phối hợp với các bên liên quan xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại. Đến ngày 21/12/2024, Công ty Navetco đã hoàn thành chi trả ngày tiền bồi thường, hỗ trợ cho 350 hộ dân bị thiệt hại với số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Đến nay, với sự nỗ lực của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, ngành chăn nuôi bò sữa của Lâm Đồng đã phục hồi mạnh mẽ, nguồn sữa nguyên liệu đã ổn định trở lại.

Xem thêm
Phải tìm cách làm mới động lực cho ngành chăn nuôi

Tính đến hết tháng 2/2025, đàn vật nuôi cơ bản ổn định nhưng giá thịt gia cầm và trứng giảm mạnh, trong khi giá lợn hơi tăng cao, ngược quy luật những năm trước.

Nguy cơ mai một vùng cam, quýt Bắc Kạn: [Bài 3] Không thể tái canh

Sau một thời gian dài độc canh nhưng khả năng thâm canh thấp, đất đai thoái hóa, nghèo dinh dưỡng nên không thể tái canh cam, quýt trên diện tích này.

Hướng dẫn người dân trồng để bán, không phải trồng rồi mới bán

Đó là cam kết của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh về kết quả từ dự án phối hợp với JICA tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ: [Bài 3] Tránh 'quy định mới, vướng mắc cũ'

Lãnh đạo Viện Lúa ĐBSCL kỳ vọng đổi mới chính sách sẽ tạo cơ chế linh hoạt, đồng bộ, phù hợp với đặc thù nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước.

Na Uy kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu cá hồi vào Việt Nam

‘Việt Nam là thị trường tiềm năng mà chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển trong tương lai’, bà Åshild Nakken - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của NSC nói.

Khó khăn trong cấp chứng chỉ rừng FSC tại Yên Bái: [Bài 2] Lợi ích chưa rõ ràng

YÊN BÁI Nhiều hộ dân không mặn mà với chương trình cấp chứng chỉ rừng, tự phá vỡ cam kết khai thác gỗ rừng và chuyển đổi cây trồng do chưa thấy lợi ích rõ ràng.