| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa sẽ báo cáo Thủ tướng khi Viện Pasteur Nha Trang 'cạn kiệt mọi thứ'

Thứ Năm 06/08/2020 , 16:59 (GMT+7)

Viện Pasteur Nha Trang thông báo tạm ngưng nhận mẫu xét nghiệm Covid-19 do hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao...

Viện Pasteur Nha Trang vừa có công văn gửi 11 tỉnh, thành miền Trung về việc tạm hoãn tiếp nhận mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua Viện đã hỗ trợ xét nghiệm cho các tỉnh, thành rất nhiều mẫu bệnh phẩm. Đặc biệt là các tỉnh đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện nay Viện đã hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao nên sẽ tạm ngưng nhận mẫu từ các đơn vị và đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương chủ động triển khai xét nghiệm.

Rất nhiều người ở nước ngoài về đang cách ly tại Khánh Hòa cần được xét nghiệm Covid-19. Ảnh: KS.

Rất nhiều người ở nước ngoài về đang cách ly tại Khánh Hòa cần được xét nghiệm Covid-19. Ảnh: KS.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, trong trường hợp tỉnh, thành nào bị quá tải và có nhu cầu xét nghiệm mẫu thì đơn vị vẫn sẽ tiếp nhận với điều kiện phải gửi kèm sinh phẩm, mẫu tách kít, vật tư tiêu hao... tương đương với số lượng mẫu.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 sáng ngày 6/8, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa, bày tỏ lo ngại khi Viện Pasteur Nha Trang ngưng nhận mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Ông Nguyễn Đắc Tài cho biết: Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 526 công dân Việt Nam từ các nước trở về và đã được cách ly. Thời gian tới, theo kế hoạch tỉnh sẽ tiếp nhận thêm khoảng 600 trường hợp từ nước ngoài về nước nên việc thực hiện các xét nghiệm Covid-19 là hết sức cấp thiết.

Ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, trước tình hình cấp bách của việc xét nghiệm Covid-19 sau khi Viện Pasteur Nha Trang tạm ngưng nhận mẫu, Sở đã báo cáo UBND tỉnh 2 phương án là tự mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao rồi nhờ Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và phương án hai là đã có công ty tư nhân xin đứng ra lập trung tâm xét nghiệm ở Khánh Hòa.

Tuy nhiên, theo ông Lê Tấn Phùng thì cả 2 phương án này cũng chưa thực hiện được. Nguyên nhân là nếu đơn vị tư nhân muốn lập trung tâm xét nghiệm mẫu Covid-19 đưa ra yêu cầu phải mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao của họ thì cũng vướng quy định, bởi nếu mua phải qua đấu thầu, đấu giá. Còn tự mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư cũng phải làm theo Luật Đấu thầu, đấu giá.

Hiện tỉnh Khánh Hòa chưa quyết được phương án nào, ông Nguyễn Đắc Tài cho biết tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng trong cuộc họp trực tuyến sáng 7/8 và xin ý kiến chỉ đạo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm