Tại buổi họp báo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2021 vào chiều 6/10, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, thời gian qua việc công khai xét duyệt đối tượng chi hỗ trợ Covid-19 theo Nghị định 68 của Chính phủ được các địa phương trong tỉnh thực hiện làm tốt. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra việc công khai khi tổ chức xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, việc công khai đối với sau khi xét duyệt chi trả, các địa phương lại làm chưa tốt.
Do đó, tỉnh sẽ có chỉ đạo để công khai vấn đề này, nhằm tạo sự kiểm tra, kiểm soát của người dân đối với việc thực hiện chi trả của các cấp chính quyền nhằm đảm bảo trung thực và minh bạch, tránh sai sót xảy ra.
Liên quan vấn đề trên, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra việc chi trả liên quan các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Trước đó, tại cuộc họp của UBND tỉnh, ông Tuận cho biết, cũng đã giao trách nhiệm Giám đốc Sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để đi kiểm tra tại các địa phương trong việc công khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng sau khi được xét duyệt.
“UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo và giao các xã, phường có niêm yết công khai, nhất là đối tượng số 12 (đối tượng lao động tự do) được hưởng theo chính sách của tỉnh. Vấn đề này chúng tôi sẽ làm nghiêm minh, trường hợp sai trái sẽ xử lý nghiêm bằng cả hình thức hành chính và hình sự, nếu như có sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”, ông Tuân nhấn mạnh.
Được biết, hiện ngân sách tỉnh chi cho hoạt động an sinh xã hội theo Quyết định 23, Quyết định 68 và Quyết định 53 của Chính phủ cho 11 nhóm đối tượng và đối tượng thứ 12 do UBND tỉnh ban hành đã được xét duyệt là 288 tỷ, trong đó 11 nhóm đối tượng của Trung ương là 87 tỷ và nhóm đối tượng 12 do ngân sách tỉnh Khánh Hòa chi 100% là 207 tỷ.