| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa siết chặt quản lý tàu cá

Thứ Năm 28/03/2024 , 15:14 (GMT+7)

Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác hải sản, trong đó có các tàu cá thường xuyên hoạt động ở ngoài tỉnh.

Giám sát chặt chẽ đội tàu cá

Những ngày này, có mặt tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang), chúng tôi chứng kiến các tàu cá ra vào bến nhộn nhịp.

Để quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác hải sản, một trong những khuyến nghị quan trọng của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan đến gỡ “thẻ vàng” IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết: Thời gian qua, đơn vị phối hợp với Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá Hòn Rớ và Trạm Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra quy trình rời, cập cảng. Kiên quyết không cho xuất bến đi khai thác đối với các tàu cá không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ và các trang thiết bị theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa đang giám sát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Ảnh: KS.

Tỉnh Khánh Hòa đang giám sát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Ảnh: KS.

Còn ông Lê Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa cho biết thêm, để quản lý chặt chẽ tàu cá, tỉnh đã tiến hành rà soát, cập nhật vị trí hiện tại các tàu cá đang ngừng kết nối dịch vụ giám sát hành trình VMS. Đồng thời xác minh, thông kê bổ sung các chủ tàu chuyển ngư trường khai thác, thường xuyên hoạt động, tạm trú tại các địa phương ngoài tỉnh.

“Chúng tôi đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết không giải quyết xuất bến và các thủ tục hành chính đối với tàu cá không đáp ứng quy định về IUU. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tiếp tục giám sát tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn hoặc trạm biên phòng tuyến biển; các tàu đã xuất bến nhưng chưa trở về địa phương”, ông Lê Văn Hoan chia sẻ.

Tính đến tháng 2/2024, qua rà soát, toàn tỉnh Khánh Hòa có 124 tàu cá thường xuyên hoạt động ở ngoài tỉnh. Cụ thể, TP. Nha Trang có 103 tàu thường xuyên hoạt động ở các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thị xã Ninh Hòa có 15 tàu thường xuyên hoạt động tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận. TP. Cam Ranh; có 5 tàu thường xuyên hoạt động tại các tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Huyện Vạn Ninh có 1 tàu thường xuyên hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Danh sách các tàu cá này đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa gửi đến các tỉnh bạn để phối hợp trong trao đổi thông tin tình hình tàu cá nhằm quản lý hiệu quả.

Phối hợp quản lý tàu cá

Theo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, để quản lý các tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh, Khánh Hòa đã ký kết quy chế phối hợp quản lý với nhiều tỉnh, thành phố ven biển trong nước, nơi tàu cá của tỉnh này thường xuyên hoạt động.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên của địa phương này hoạt động tại địa phương kia và ngược lại.

Theo ông Lê Văn Hoan, các vấn đề trao đổi thông tin gồm số lượng tàu cá đang hoạt động, kết quả công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá. Ngoài ra, còn trao đổi về việc tàu cá chấp hành quy định chống khai thác IUU để phối hợp xử lý các vi phạm.

Ngư dân Khánh Hòa khai thác cá ngừ đại dương. Ảnh: KS.

Ngư dân Khánh Hòa khai thác cá ngừ đại dương. Ảnh: KS.

Bên cạnh đó, các địa phương ký quy chế còn phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình, kết quả xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bị nước ngoài bắt giữ. Các vụ việc liên quan đến thiên tai, tai nạn trên biển, hỗ trợ ngư dân hay phối hợp trong xác minh để xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố còn triển khai phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá và thuyền viên. Chẳng hạn như tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thuyền viên địa phương bạn đang hoạt động tại địa phương mình có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các địa phương cũng sẽ có trách nhiệm tuyên truyền để các ngư dân tuân thủ quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản, chống khai thác IUU; kịp thời thông báo cho nhau và phối hợp xử lý tàu cá vi phạm ở vùng biển giáp ranh các tỉnh, thành phố. Cùng với đó, thống nhất chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất, nhập bến, kiểm soát thuyền viên; kiên quyết không cho xuất bến đi khai thác đối với các tàu cá không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ và các trang thiết bị theo quy định…

Ông Lê Văn Hoan cho biết, thực hiện quy chế phối hợp của tỉnh, Sở NN-PTNT và các cơ quan chức năng trong tỉnh đã có công văn gửi Sở NN-PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển để phối hợp, trao đổi thông tin hoạt động của nhóm tàu này. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm