| Hotline: 0983.970.780

Khen thưởng nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới

Thứ Hai 25/11/2019 , 19:16 (GMT+7)

Tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 với thành tích xuất sắc đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019, với sự tham dự lãnh đạo của các sở ngành và nông dân trồng lúa giỏi.    

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khen thưởng nhóm tác giả giống lúa ST - ảnh HĐ

Ngày 25/11, nhân sự kiện đạt thành tích gạo ST25 đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2019 (World's Best Rice 2019), trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tổ chức tại Manila (Philippines, từ 10 đến 13/11) vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tở chức Lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Gạo ST25 của VN đã vượt qua gạo của các nước như Thái Lan, Campuchia và lần đầu tiên trong lịch sử đạt giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Anh hùng Lao động, KS Hồ Quang Cua – Trưởng nhóm nghiên cứu giống lúa ST, cho biết thêm: "Tại hội thi lần này, cả 2 loại gạo ST24 và ST25 đều được ban giám khảo chấm đồng điểm nên Ban giám khảo có phân vân, trong buổi sáng ngày 12/11 công bố giống ST24 là giống gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Tuy nhiên đến tối cùng ngày Ban giám khảo có quyết định điều chỉnh, xướng danh gạo ST25 là gạo ngon nhất trên trang thông tin chính của hội nghị. Từ kết quả cuộc thi gạo ngon thế giới, gạo Việt Nam tự hào có 2 giống ST24 và ST25 đều được đánh giá là loại gạo ngon, mở cơ hội mới trên thương trường gạo ngon thế giới.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và sản phẩm gạo ngon nhất thế giới ST25 - ảnh HĐ

Hơn 20 năm qua KS Hồ Quang Cua và nhóm cán bộ nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng cùng miệt mài nghiên cứu lai tạo dòng lúa thơm ST và không ngừng cải tiến nâng cao phẩm chất, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh. Dấu ấn năm 2017, gạo ST24 đã lọt vào Top 3 gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi World's Best Rice tại Macao Trung Quốc) đã đạt nền móng để giống ST25 đạt kỳ tích ngon nhất năm 2019.

Tháng 9/2019 Bộ NN-PTNT công nhận giống lúa ST24 vào Bộ giống lúa quốc gia. Đây là giống lúa thơm có đặc tính chịu mặn, kháng đạo ôn cấp 2 và bệnh bạc lá, thân cứng chống đổ ngã, phổ thích nghi rộng, nhất là thích nghi vùng canh tác luân canh lúa-tôm, đạt năng suất cao ở vùng ven biển ĐBSCL. Đặc biệt phẩm chất gạo ST25 hạt gạo trắng, thon, dài, thơm và mềm cơm.

Tỉnh Sóc Trăng cho biết đang có kế hoạch và khuyến khích các DN mở rộng vùng sản xuất giống lúa gạo ngon nhất thế giới ST25 cũng như việc bảo vệ tác quyền và chống hàng gạo giả mạo. Theo Sở NN-PTNT Sóc Trăng, thực hiện dự án phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020: Năm 2012 tỉnh có 66.000 ha, đến năm 2015 đạt 127.000 ha và đến năm 2019 đạt 177.000 ha, tăng 2,7 lần và  tăng vượt 20% so năm 2012. Sản lượng lúa đặc sản của tỉnh đạt 1 triệu tấn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm