| Hotline: 0983.970.780

Khối Chăn nuôi phải xác định vai trò tiên phong, không được chậm trễ

Thứ Hai 17/01/2022 , 19:21 (GMT+7)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Khối Chăn nuôi xác định vai trò quan trọng của đơn vị tiên phong, nhất định không được chậm trễ và phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định Khối Chăn nuôi là một trong những lĩnh vực tiên phong của ngành nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định Khối Chăn nuôi là một trong những lĩnh vực tiên phong của ngành nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Khối tiên phong thì không được chậm phát triển

Ngày 17/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Khối Chăn nuôi.

Theo Cục trưởng Cục Chăn nuôi Dương Tất Thắng, năm 2022, Cục sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đàn giống tại các địa phương đối với lợn đực giống, đàn lợn sinh sản, gia cầm và các cơ sở ấp nở gia cầm.

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi sẽ định hướng sản xuất các giống vật nuôi gắn với Chiến lược phát triển chăn nuôi, phù hợp với yêu cầu của thị trường; phát triển một số giống đặc hữu thương hiệu Việt Nam; phát triển chăn nuôi hữu cơ.

Đồng thời, Cục sẽ tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo quy trình bảo đảm vệ sinh môi trường; khuyến khích phát triển chăn nuôi tuần hoàn, theo chuỗi khép kín, chăn nuôi hữu cơ, thực hành chăn nuôi tốt; tiếp tục xây dựng mô hình xây dựng mã định danh quốc gia cho cơ sở chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi gắn với chuyển đổi số.

Về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi sẽ triển khai các kênh theo dõi sát diễn biến về thị trường nguyên liệu, nguồn cung và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và trên thế giới, có biện pháp chỉ đạo kịp thời tránh tình trạng tăng đột biến về giá cả.

Song song, Cục sẽ tăng cường giám sát quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, sử dụng chất cấm, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi; phối hợp với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp trong nước, quốc tế để nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển sản xuất thức ăn cho gia súc ăn cỏ; phối hợp với Cục Trồng trọt để xây dựng giải pháp phát triển vùng trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; tăng cường quản lý năng lực các tổ chức đánh giá sự phù hợp thức ăn chăn nuôi.

Đối với chuyển đổi số, năm 2022, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, một số Sở NN-PTNT lựa chọn thí điểm, đơn vị tư vấn và một số tổ chức lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch và triển khai 2 nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi và Xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, chăn nuôi là lĩnh vực có mức tăng trưởng cao nhất trong ngành nông nghiệp năm 2021.

“Chúng ta đang hòa chung dòng chảy với nền kinh tế thế giới, nếu không hội nhập thì nền kinh tế Việt Nam sẽ khó phát triển. Chính vì vậy Khối Chăn nuôi cần xác định được vai trò quan trọng của đơn vị tiên phong, nhất định không được chậm trễ và phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Theo đó, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề nghị các đơn vị của Khối Chăn nuôi lên kế hoạch công việc năm 2022 một cách cụ thể và chi tiết, không gian ngành chăn nuôi cần được thống nhất đồng bộ.

Không để xảy ra thiếu thịt trong dịp tết

Theo Cục Chăn nuôi, dự kiến từ nay đến trong và sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhất là thịt, trứng sẽ tăng (nhu cầu thịt các loại khoảng 200-300 nghìn tấn/tháng; khoảng 1 - 1,1 tỷ quả trứng gia cầm…).

Cục Chăn nuôi đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất, phân phối thịt lớn để kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết Nhâm Dần.

Cục Chăn nuôi đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất, phân phối thịt lớn để kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết Nhâm Dần.

Hiện nay, giá thịt lợn hơi trên thị trường dao động trên dưới ngưỡng 50.000đ/kg, có thời điểm giá đạt khoảng 53.000 - 55.000đ/kg tùy theo khu vực. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, từ nay đến tết Nguyên đán, giá thịt lợn có thể sẽ tăng nhẹ và đạt mức trên 55.000đ/kg do nhu cầu tiêu thụ tăng.

Theo đó, Cục Chăn nuôi đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất, phân phối thịt lớn để nắm bắt thông tin về nguồn cung thịt và kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết Nhâm Dần.

Hiện nay, các đơn vị như Công ty C.P, Vissan, Masan, Dabaco... đều đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn thịt cũng như tăng dự trữ để phục vụ nhu cầu sử dụng thịt tăng lên của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu thịt trong dịp tết Nhâm Dần 2022.

  • Tags:
Xem thêm
Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Hàng chục ha chè ở Đình Lập chết khô

Lạng Sơn Hàng chục ha chè ở huyện Đình Lập bị chết khô không thể phục hồi. Nguyên nhân được xác định là do khô hạn kéo dài.

Canh tác lúa giảm phát thải, chi phí giảm 4 triệu đồng/ha

KIÊN GIANG Cánh đồng 50ha tham gia thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Hợp tác xã Tân Thuận giảm được chi phí sản xuất hơn 200 triệu đồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Mập mờ thương hiệu bánh đa nem Hà Tĩnh

Dù hình thành cả làng nghề với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất nhưng đến nay bánh đa nem Hà Tĩnh vẫn chưa được bảo hộ thương hiệu.

Người nuôi tôm mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao

Người nuôi tôm Đà Nẵng mạnh dạn đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nhờ đó tôm ít bị bệnh, năng suất cao và giảm ô nhiễm môi trường.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.