| Hotline: 0983.970.780

Khơi thông cửa biển Đà Diễn

Thứ Hai 29/02/2016 , 13:15 (GMT+7)

Nhiều tháng qua, cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị cát bồi lấp nặng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra vào cửa, hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân địa phương bị ách tắc...

Nhiều tháng qua, cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị cát bồi lấp nặng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra vào cửa, hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân địa phương bị ách tắc, nhất là những tàu chuyên câu cá ngừ đại dương khi đang trong thời điểm đánh bắt chính vụ.

Trước thực trạng này, nhằm tháo gỡ ách tắc cho ngư dân, chính quyền địa phương đã tiến hành khơi thông cửa biển Đà Diễn.

Trước bức xúc của ngư dân, UBND TP Tuy Hòa đã cấp bách bổ sung hạng mục nạo vét cồn cát mới nhô lên trong thời gian gần đây gây bồi lấp cửa biển Đà Diễn vào công trình nạo vét cả khu vực Đà Diễn nằm trên sông Đà Rằng.

Sẽ có 832.000m3 cát được nạo vét tại 2 địa điểm nhằm khơi thông, mở rộng tuyến lạch ra vào Cảng cá Đông Tác với kinh phí 25 tỷ đồng. Đơn vị thi công sẽ được tận thu số cát nạo vét được.

Động thái nói trên của UBND thành phố Tuy Hòa đã xoa dịu bức xúc của ngư dân ngư dân, tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng việc nạo vét cát tại khu vực Đà Diễn có thể sẽ làm ảnh hưởng đến Cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa), đồng thời sẽ khiến triều cường tấn công làm xâm thực khu dân cư ven biển.

Lão ngư Phan Thuẫn, Phó Ban lạch Phú Câu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa), cho biết: “Cuối tuần qua, doanh nghiệp Bảo Châu (đơn vị thi công) đã tổ chức cúng chuẩn bị tiến hành nạo vét, khơi thông khu vực Đà Diễn. Tuy nhiên, những ngày vừa qua biển động mạnh, gây sóng lớn nên chưa thể thi công được. Hiện đơn vị này đã đổ đá dọc bờ kè nhằm ngăn sóng xâm thực khu dân cư Lê Duẩn, Bạch Đằng nằm ven biển”.

Cũng theo ông Thuẫn, Cảng cá phường 6 cũng đang lâm tình trạng tương tự như cửa Đà Diễn, hiện đã bị bồi lấp kín, khiến tàu thuyền không thể ra vào cảng được. Sự thể này ngoài làm ảnh hưởng đến hoạt động của hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân trong vùng, mà còn làm ách tắc những hoạt động của các dịch vụ hậu cần nghề cá ở trên bờ.

“Từ tháng 10 âm lịch năm ngoái đến nay, cửa biển phường 6 Tuy Hòa bị bồi lấp đã làm mất đường ra vào của 200 tàu đánh bắt xa bờ, có công suất từ 90 CV trở lên của ngư dân trong phường, ngoài ra còn gây cản trở cho khoảng 400 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân phường Phú Đông và những tàu nhỏ đánh bắt trong lộng.

Tất cả tàu thuyền không thể ra vào cửa, cập bờ lấy nhiên liệu, thực phẩm, gây tổn thất lớn cho những người làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên bờ. Chúng tôi mong chính quyền địa phương cũng kịp thời có phương án nạo vét cửa biển phường 6 để giải quyết những ách tắc nói trên”, ông Thuẫn đề nghị.

Theo ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, việc triển khai nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn cũng chỉ là giải pháp “chữa cháy”, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền của ngư dân ra vào cửa biển an toàn một cách tạm thời.

“Về lâu về dài, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cho Sở NN-PTNT, Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cùng UBND thành phố Tuy Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục bền vững cho khu vực cửa biển Đà Diễn”, ông Sinh cho hay.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm