| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án phá rừng gỗ quý ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ Tư 10/04/2019 , 09:01 (GMT+7)

Ngày 10/4, Đại tá Đặng Văn Hoành- Trưởng CA huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã ra QĐ khởi tố vụ án hình sự  “Vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015 để thực hiện điều tra đối với vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vùng lõi VQG Phong Nha –Kẻ Bàng.

Hiện trường một điểm gỗ mun bị cưa xẻ tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng

Trước đó, NNVN đã có loạt bài phản ánh về vụ phá rừng xảy ra tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng vào thời điểm cuối tháng 2/2019.

Sau đó, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Bình (gồm các lực lượng kiểm lâm, VQG Phong Nha- Kẻ Bàng, công an, VKSND tỉnh và huyện Bố Trạch, chính quyền địa phương) kiểm tra, xác minh vụ việc. Đoàn công  tác liên ngành kết luận, tại các tiểu khu 649 và 650 (địa phận xã Thượng Trạch- huyện Bố Trạch, thuộc vùng lõi VQG Phong Nha- Kẻ Bàng) có 72 cây gỗ  lớn bị cưa hạ trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại trên 100m3. Trong số đó có 45 cây gỗ mun (nhóm IIA) và số cây còn lại là gỗ táu, trâm, bài lài…

Đối với 45 cây gỗ mun được xác định khối lượng trên 60 m3. Tại hiện trường, còn  khoảng 45m3 gỗ mun chủ yếu là loại có lõi nhỏ, bám giác, sâu bộng, nứt nẻ, bìa bắp…, không có giá trị về kinh tế, tỷ lệ sử dụng thấp. Số gỗ mun được cưa xẻ thành  hộp, có giá trị kinh tế cao (giá thị trường vào khoảng 150 triệu đồng/m3), đã bị đưa ra khỏi hiện trường ước trên 15m3.

Sau khi vụ phá rừng bị phát giác, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ ở khu vực biên giới, ở nhà dân (bản Cóc và  ở bản Cu Tồn) với  gần 10m3 gỗ mun quý hiếm. Trong đó, việc phát hiện gỗ mun cất giấu tại bản Cu Tồn (xã Thượng Hóa) với 96 hộp (gần 6,5m3) khiến nhiều người nghi ngờ đó là gỗ được cưa xẻ từ những cây gỗ mun bị khai thác trái phép ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng mới được phát hiện.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm, ông Lê Anh Tuấn- Hạt phó Hạt KL huyện Bố Trạch cho rằng hoàn toàn có cơ sở để kết luận số gỗ phát hiện ở bản Cu Tồn không liên quan đến 45 cây gỗ mun bị khai thác ở VQG. Theo ông Tuấn, số gỗ bìa còn tại hiện trường cho thấy gỗ còn tươi mới, không bị nứt nẻ, màu vân sáng. Trong khi đó, 96 hộp gỗ  được thu giữ đã bị bạc màu, nhiều tấm gỗ nứt nẻ, thậm chí có phách gỗ hai đầu đã bị mục rỗng. “So sánh hình thức mẫu gỗ thu được thì có thể nhận thấy thời giam bị khai thác chênh lệch nhau trên một năm”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẩn trương làm rõ việc trên 15m3 gỗ mun đã được đưa ra khỏi hiện đang được tẩu tán, cất giấu ở đâu và cá nhân, tổ chức nào liên quan đến vụ việc? Bởi vì theo lời một cán bộ trong lực lượng kiểm lâm thì: ‘Nếu không có sự tiếp tay của những người có trách nhiệm thì số gỗ lớn này không thể đưa ra được khỏi rừng”.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm