| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ cảnh vay 'tín dụng đen' để đầu tư trồng dưa hấu

Thứ Năm 21/03/2019 , 09:30 (GMT+7)

Dưa hấu thu hoạch lên, ông V. vừa xuất bán cho thương lái thì chủ nợ lập tức ập đến, “giam” những xe dưa không cho thương lái chở đi, tạo áp lực buộc chủ nhà vườn phải trả nợ.

Năm ngoái, ông V, một nông dân ở huyện Tây Sơn (Bình Định) trồng bí. Đến giữa năm 2018 bí cho thu hoạch, nhưng ông V. không cầm được đồng tiền nào bởi vụ bí vừa mất mùa vừa mất giá. Chuyển hướng làm ăn, ông V. quay sang trồng dưa hấu. Trồng dưa hấu đầu tư cao, nhưng trong tay không còn vốn nên ông V. đành vay “nóng” với lãi suất cao, đến 15%/tháng, để về xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) thuê đất trồng dưa hấu.

Đến khi ông V. không còn khả năng trả lãi cũng là lúc dưa hấu cho thu hoạch. Ông V. nước mắt ngắn nước mắt dài khi biết số tiền vay “gánh lãi” giờ đã tăng hơn gấp đôi.

Đêm 17/3 vừa qua, ông N.V.T. ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), 1 thương lái chuyên thu mua dưa hấu xuất sang Trung Quốc về vùng dưa ở xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát) để thu mua dưa. Tại đây, ông T. thu mua khoảng 60 tấn dưa hấu, trong đó có mua ruộng dưa của ông V. Dưa cắt xong chất đầy lên 3 xe tải thì bất ngờ có 1 nhóm “giang hồ” ập đến buông lời hăm dọa, “giam” 3 xe dưa của T. đã mua không cho rời đi.

Xe dưa của thương lái N.V.T thu mua tại xã Cát Tân (huyện Phù Cát) bị “giang hồ” chặn không cho ra khỏi ruộng dưa

Dưa hấu là mặt hàng tươi, thời tiết lại đang nắng gắt, nếu không vận chuyển đi ngay nguy cơ dưa sẽ bị hư thối ngay trên xe trước khi sang Trung Quốc. Ông T. phải kêu cứu chính quyền can thiệp thì các xe dưa của ông mới thoát khỏi “vòng vây” của nhóm “giang hồ” kia.

Ông T. kể: “Nhóm người hung hãn “giam” cả 3 xe dưa của tôi vừa mua với số tiền 700 triệu đồng. Nếu không nhờ chính quyền can thiệp, 3 xe dưa bị “giam” hết ngày 18/3 thì chắc chắn dưa sẽ bị hư hỏng hết khi sang đến Trung Quốc, số tiền 700 triệu đồng nguy cơ mất đứt. Phi lý là tôi có nợ gì họ đâu, họ làm vậy là để tạo áp lực đòi nợ ông V., trong khi dưa tôi mua là của nhiều người chứ phải đâu chỉ mua dưa của ông V.”.

Ông V., đối tượng mà nhóm “giang hồ” nhắm tới để đòi nợ, trần tình: “Vào tháng 6/2018, do trồng bí thất thu nên có tôi vay “nóng” với lãi suất 15%/tháng của 1 người ở xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) để làm ăn. Số tiền lãi mà tôi đã trả cho đến tháng 9/2018 là 20 triệu đồng, sau đó tôi không còn khả năng trả lãi nên liên hệ với chủ nợ xin khất lại, đợi thu hoạch vụ dưa sẽ trả đủ”.

Khi nghe ông V. thu hoạch dưa để bán cho thương lái thì chủ nợ thuê “giang hồ” đến chặn xe chở dưa để đòi nợ ngay tại ruộng. Ông V. đứng ra xin chủ nợ cho khất lại ít hôm nữa, đợi thương lái thanh toán tiền dưa ông sẽ trả nợ ngay. Khi vợ ông V. hỏi chủ nợ số nợ còn lại là bao nhiêu thì cả 2 vợ chồng đều “tá hỏa” khi chủ nợ nói 77 triệu đồng giờ đã “đẻ lãi” lên đến 160 triệu, đó là chưa tính khoản tiền 20 triệu đồng ông V. đã trả trước đó.

Sáng 19/3, ông Trần Công Tòng, Chủ tịch UBND xã Cát Tân, cho biết: “Các đối tượng chặn xe tải chở dưa hấu trên địa bàn xã đều là người ở huyện Tây Sơn. Ông V. cũng là người dân ở huyện Tây Sơn, về xã Cát Tân thuê đất trồng dưa hấu. Vụ việc này liên quan đến chuyện làm ăn, nợ nần trước đó. Sau khi nhận được tin báo, tôi đã chỉ đạo Công an xã đến giải quyết. Ông V. đã trả thêm cho chủ nợ 30 triệu đồng, đồng thời cam kết thời hạn trả nốt số nợ nên trưa 18/3, nhóm đối tượng kia đã thả 3 xe dưa hấu đi rồi”.

    Tags:
Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm