Ông Nguyễn Minh Quang, nông dân ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) rất xót xa khi mới vừa thả đàn chim bồ câu đẻ gồm 1.000 con về môi trường tự nhiên. Ông Nguyễn Minh Quang bày tỏ:
“Mình thả thứ nhất là do giãn cách xã hội, đầu ra chim bồ câu con không có người đến thu mua. Lượng thức ăn càng ngày càng cạn kiệt, thả cho nó tự đi kiếm ăn được gì kiếm chứ mình không khả năng duy trì được nữa.
Với lại thấy khả năng dịch bệnh còn kéo dài nên tốt nhất mình nên thả để không phải tốn tiền thức ăn cho bồ câu. Chắc là mình không nuôi nữa vì gầy đàn lại rất khó, đầu ra bây giờ bế tắc, không bán được con nào luôn. Không riêng gì tôi, ai nuôi bồ câu đều bị như vầy hết”.
Được biết, đàn chim bồ câu này ông Quang đã gầy dựng khoảng 10 năm nay để sản xuất con giống cung ứng cho thị trường. Gần đây, chim bồ câu con không có người mua. Trong khi đó giá thức ăn tăng vọt nên ông bị thua lỗ nặng, đành phải thả bỏ đàn bồ câu.
Ngoài trang trại của người nông dân này thì các hộ nuôi chim bồ câu khác ở tỉnh Tiền Giang cũng đứng trước tình trạng khó khăn tương tự.