| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ đến giữa tuần

Thứ Hai 07/06/2010 , 14:28 (GMT+7)

Vào giữa tuần, do tác động của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, trời tương đối mát...

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 7/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20-31 độ C.

Lượng mưa phân bổ đều cũng đã góp phần giải hạn cho các con sông và tăng lượng nước đổ về các hồ thủy điện.

Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ hoạt động yếu dần và có xu hướng dịch dần lên phía bắc, lượng mưa ở khu vực này ngày hôm nay (7/6) cũng giảm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24-34 độ C.

Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21-35 độ C.

Vào giữa tuần, do tác động của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, trời tương đối mát; các ngày còn lại do ảnh hưởng của áp thấp nóng lục địa nên nắng nhiều và tương đối nóng, riêng phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông cục bộ.
 

Ở Nam Trung Bộ, cả tuần trời nắng, có ngày nắng nóng. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, dông sét và mưa đá.

Ngày và đêm 7/6, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đên Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm