| Hotline: 0983.970.780

Không nên tắm, uống trà và ăn hoa quả sau bữa ăn

Thứ Tư 27/08/2008 , 15:19 (GMT+7)

Chế độ vận động và nghỉ ngơi sau khi ăn rất quan trọng đối hệ tiêu hoá cũng như đối với sức khoẻ. Dưới đây là những thói quen xấu cần tránh sau khi ăn:

Chế độ vận động và nghỉ ngơi sau khi ăn rất quan trọng đối hệ tiêu hoá cũng như đối với sức khoẻ. Dưới đây là những thói quen xấu cần tránh sau khi ăn:

1. Đi bộ

Đi bộ ngay sau khi ăn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hoá cũng như việc hấp thụ các chất dinh dưỡng vào cơ thể. 

Nếu kéo dài sẽ dễ gây ra các chứng bệnh về đường tiêu hoá như: đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày… Nặng hơn có thể làm giảm sự lưu thông của các mạch máu và gây hiện tượng tụt huyết áp

Người già thường xuyên đi bộ ngay sau bữa ăn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim. 

Vì vậy, nên đi bộ ít nhất 30 phút sau bữa ăn.
 
2. Ăn hoa quả
 
Trong thành phần của một số loại trái cây có chứa rất nhiều các axit gây vị chua. Các axit này kết hợp với các chất dinh dưỡng có trong thức ăn tạo thành các hợp chất hoá học không có lợi cho hệ tiêu hoá, dễ dẫn tới đầy bụng, khó tiêu.
 
Dùng nhiều quả rất tốt nhưng không phải ngay sau bữa ăn no (ảnh minh hoạ)
Ngoài ra, thức ăn được đưa vào dạ dày cần ít nhất từ 1 - 2 giờ mới tiêu hoá hết. Nếu ăn hoa quả ngay sau bữa ăn, cơ thể sẽ không kịp hấp thụ các loại vitamin có trong hoa quả. Từ đó làm giảm tác dụng của các loại hoa quả đối với sức khoẻ.
 
Nên ăn hoa quả 1 tiếng trước bữa ăn hoặc 2 tiếng sau bữa ăn. Không nên ăn hoa quả trước khi ngủ vì sẽ dễ gây ra chứng đầy bụng, ợ chua và mất ngủ.
 
3. Uống trà đặc
 
Trà đặc có chứa lượng tanin rất lớn. Uống trà ngay sau khi ăn sẽ dẫn tới hiện tượng kết tủa các prôtêin chưa được tiêu hoá hết trong thức ăn tạo thành những chất cặn khó tiêu hoá.
 
Uống trà sau bữa ăn sẽ gây cản trở cho việc hấp thụ chất sắt. Lâu ngày có thể làm cơ thể thiếu chất sắt.
 
Thời gian thích hợp cho việc uống trà là 2 - 3 giờ sau khi ăn.
 
4. Hút thuốc
 
Hút thuốc sau bữa ăn có thể gây tác hại gấp 10 lần so với hút thuốc ở những thời điểm khác.  Sau bữa ăn, bộ máy tiêu hoá hoạt động mạnh hơn và sự tuần hoàn máu cũng tăng.
 
Thành phần các chất gây nghiện có trong thuốc lá chính là nguyên nhân gây nên một số bệnh như: gan, thận, nhồi máu cơ tim, viêm màng não…Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. Vì vậy, không nên hút thuốc dù trước hay sau bữa ăn.
 
5. Tắm
 
Sau khi ăn, các mạch máu được “huy động” khi dạ dày và các nhu ruột cử động, co bóp để tiêu hoá thức ăn. Vì vậy, lượng máu lên não giảm đi đáng kể.
 
Thói quen tắm ngay sau bữa ăn làm giảm khả năng tiêu hoá của dạ dày, gây ra chứng khó tiêu. Nặng hơn có thể gây ra choáng, ngất xỉu.
 
Để đảm bảo sức khoẻ, bạn không nên tắm ngay sau bữa ăn. Hãy tắm sau bữa ăn ít nhất 1 tiếng vì lúc này sự tuần hoàn máu đã trở bình thường, não được cung cấp đủ lượng máu cần thiết, hệ tiêu hoá đã “nhẹ gánh” hơn.
 
6. Nới lỏng thắt lưng
 
Nhiều người sau khi ăn no đã nới lỏng thắt lưng để bụng được thoải mái. Tuy nhiên, thói quen này lại có thể gây ra hiện tượng giảm áp lực trong khoang bụng một cách đột ngột. Thức ăn không những không được tiêu hoá nhanh mà còn có thể gây nên những cơn đau ở vùng bụng dưới. Lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh sa dạ dày.
 
Vì vậy, khi ăn không nên đeo dây lưng. Nếu đeo đây lưng, hãy nhai kỹ thức ăn và không nên ăn quá no.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm