| Hotline: 0983.970.780

Khung thời vụ thả giống tôm nước lợ 2024 ứng phó hạn mặn

Thứ Tư 24/01/2024 , 16:10 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Để xuống giống tôm nước lợ đạt hiệu quả, ứng phó với hạn mặn và thời tiết bất lợi, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng đã ban hành khung lịch thời vụ thả giống năm 2024.

Các hộ nuôi nhỏ lẻ chú ý không thả nuôi vào các khoảng thời gian thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Kim Anh.

Các hộ nuôi nhỏ lẻ chú ý không thả nuôi vào các khoảng thời gian thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Kim Anh.

Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng năm 2024 bắt đầu từ ngày 10/1 và dự kiến kết thúc vào ngày 30/9 đối với thả giống tôm thẻ chân trắng. Tôm sú được khuyến cáo xuống giống từ ngày 15/3 – 30/9.

Đối với vùng sản xuất theo mô hình tôm - lúa, bà con bố trí thả nuôi tôm để kết thúc thu hoạch trước tháng 9 nhằm kịp chuẩn bị cho vụ lúa.

Theo dự báo, tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024 sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp. Đặc biệt tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1-2/2024 chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc hoạt động mạnh và tăng cường liên tục xuống phía Nam với 5-7 đợt. Trong đó, có khoảng 2 - 3 đợt có cường độ mạnh khuếch tán sâu. Dự báo, tháng 3 thời tiết nắng nóng và độ mặn cao và tháng 6 - 7 thời tiết mưa dầm.

Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo, với những hộ nuôi nhỏ lẻ không đáp ứng đủ điều kiện nuôi, nhất là không chủ động được nguồn nước, để hạn chế dịch bệnh phát sinh trên tôm nuôi và tác động bất lợi của môi trường, bà con không thả nuôi vào các khoảng thời gian thời tiết khắc nghiệt.

Đối với các trang trại, doanh nghiệp nuôi quy mô lớn, các mô hình nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, ao nuôi lót bạt, quy trình nuôi 2 giai đoạn có thể bố trí rải vụ quanh năm nhưng cần phải chủ động trữ nước, xử lý nước. Đồng thời, cần có giải pháp ứng phó kịp thời khi thời tiết bất lợi xảy ra và đảm bảo tốt công tác xả thải để góp phần bảo vệ môi trường vùng nuôi.

Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản để kịp thời khuyến cáo đến hộ nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản để kịp thời khuyến cáo đến hộ nuôi. Ảnh: Kim Anh.

Ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng lưu ý người nuôi cần chú trọng vận dụng các mô hình nuôi hiệu quả như nuôi 2 giai đoạn; ứng dụng vi sinh; kết hợp cá rô phi, cá chẽm, cá đối mục hoặc tôm càng xanh toàn đực với tôm thẻ hoặc tôm sú, đặc biệt là mô hình đa dạng hóa sinh học trong ao nuôi, nuôi ao lót bạt, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và mô hình nuôi thu gom, tái sử dụng chất thải để làm khí đốt phục vụ sinh hoạt.

Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo về môi trường, thời tiết, dịch bệnh đến người nuôi. Trường hợp cần thiết, ngành sẽ điều chỉnh và có thông báo sự thay đổi lịch thả giống cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong năm 2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc Trăng đạt trên 80.400ha, vượt 8,3% so với kế hoạch, sản lượng nuôi đạt hơn 303.000 tấn.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng đánh giá, tình hình sản xuất thủy sản của tỉnh trong năm 2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch về diện tích và sản lượng, tỷ lệ thiệt hại trên tôm nuôi giảm so với năm trước.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu phòng NN-PTNT các huyện, phòng kinh tế thị xã/thành phố khẩn trương xây dựng lịch thả giống tôm nước lợ cụ thể cho từng tiểu vùng sản xuất. Ảnh: Kim Anh.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng yêu cầu phòng NN-PTNT các huyện, phòng kinh tế thị xã/thành phố khẩn trương xây dựng lịch thả giống tôm nước lợ cụ thể cho từng tiểu vùng sản xuất. Ảnh: Kim Anh.

Trong vụ nuôi tôm nước lợ năm 2024, ông Nhã đề nghị các địa phương trong tỉnh khẩn trương xây dựng lịch thả giống cụ thể cho từng tiểu vùng sản xuất. Đặc biệt, huyện Mỹ Xuyên phải đảm bảo duy trì và giữ vững mô hình tôm – lúa.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các chi cục, đơn vị trực thuộc hướng dẫn hộ nuôi vận dụng lịch thả giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật, giải pháp phòng bệnh trên tôm và sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào.

Đồng thời, giới thiệu và hướng dẫn hộ nuôi tôm áp dụng các mô hình nuôi đạt hiệu quả, ứng phó với hạn mặn. Đặc biệt là tăng cường quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản để đánh giá chất lượng nước ngoài tự nhiên, kịp thời khuyến cáo đến bà con.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm