| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông Nghệ An khai thác hiệu quả nguồn vốn quốc tế

Thứ Ba 19/09/2023 , 08:24 (GMT+7)

Nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế đã được Khuyến nông Nghệ An sử dụng hiệu quả trong chặng đường 30 năm hoạt động (1993 - 2023).

Khuyến nông Nghệ An đã tận dụng hiệu quả các nguồn vốn từ tổ chức xã hội, quốc tế trong chặng đường 30 năm hoạt động. Ảnh: Khuyến nông Nghệ An.

Khuyến nông Nghệ An đã tận dụng hiệu quả các nguồn vốn từ tổ chức xã hội, quốc tế trong chặng đường 30 năm hoạt động. Ảnh: Khuyến nông Nghệ An.

Không chỉ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn ngân sách, trong 30 năm hoạt động (1993 - 2023), Khuyến nông Nghệ An đều tiếp cận và tranh thủ khai thác hiệu quả nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án trong nước và quốc tế. Từ đó chủ động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông, đồng thời từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất.

Nổi bật có thể kể đến dự án “Đào tạo và khuyến nông dựa vào cộng đồng” với kinh phí 90.000 USD từ nguồn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, áp dụng cho 4 huyện thuộc 2 tỉnh Thanh hóa và Nghệ An từ năm 2007 - 2009. Tại Nghệ An, 2 huyện đ­ược thụ hưởng dự án này là Quế phong và Quỳ Hợp. 

Hay như tại hợp phần "Nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông cơ sở" của Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp (vốn vay ADB) với mức đầu tư trên 2 triệu USD, tương ứng 42 tỷ đồng, hoạt động trong 6 năm (từ 2007 - 2012). Với hợp phần của dự án này, Khuyến nông Nghệ An đã triển khai 133 hợp đồng xây dựng các mô hình khuyến nông cho hộ nghèo tại 19 xã nghèo thuộc 12 huyện trong tỉnh với 5.764 hộ tham gia. Ngoài ra còn cung cấp các thiết bị phục vụ công tác tập huấn, thông tin truyền thông cho tất cả 20 trạm khuyến nông của tỉnh; tổ chức 17 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, cấp huyện, xã và thôn bản.

Các chương trình, dự án có nguồn vốn của các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động khuyến nông của Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Các chương trình, dự án có nguồn vốn của các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động khuyến nông của Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Một số dự án điển hình khác đã được Khuyến nông Nghệ An triển khai rất có hiệu quả, đó là chương trình “Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI” và Dự án “Nông nghiệp thông minh thích nghi với biến đổi khí hậu" được triển khai từ năm 2010 - 2013 do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ. Qua các chương trình, dự án này, đã nâng cao năng lực về nhận thức và phương pháp, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và kỹ năng sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu cho nông dân.

Gần đây, Khuyến nông Nghệ An cũng đã và đang triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất chè hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2024, hứa hẹn sẽ mang lại được đột phá lớn…

Bên cạnh đó, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An còn tranh thủ sự giúp đỡ của Viện Lân - Kali châu Á - Thái Bình Dương; Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới; Ngân hàng Thế giới hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bón phân hợp lý, trồng cây ăn quả gắn với canh tác bền vững bảo vệ môi trường; đào tạo nâng cao năng lực, đầu t­ư xây dựng trụ sở làm việc và cung cấp thiêt bị mới cho 5 trạm khuyến nông (Trạm Khuyến nông huyện Nam đàn, Hưng nguyên, Nghi lộc, thị xã Cửa lò và Thành phố Vinh...).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm