| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang chuyển dịch mạnh sang phát triển kinh tế thủy sản

Thứ Tư 17/11/2021 , 10:05 (GMT+7)

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Kiên Giang đã chuyển dịch mạnh sang phát triển kinh tế thủy sản, mang lại thu nhập cao cho người sản xuất.

Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết 120 của Chính phủ, tỉnh đã chuyển dịch mạnh sang phát triển kinh tế thủy sản, mang lại hiệu quả cao. Tập trung tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả, giai đoạn năm 2016 - 2020, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng trưởng bình quân hơn 6%/năm.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết 120 của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã chuyển dịch mạnh sang phát triển kinh tế thủy sản, chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Trung Chánh.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết 120 của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã chuyển dịch mạnh sang phát triển kinh tế thủy sản, chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Trung Chánh.

Cụ thể, đã chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả hoặc không đảm bảo nguồn nước tưới sang luân canh một vụ tôm, một vụ lúa (mô hình tôm - lúa), mang lại hiệu quả cao. Nếu như năm 2015, toàn tỉnh sản xuất theo mô hình tôm - lúa là gần 78.000ha, sản lượng tôm thu hoạch hơn 31.000 tấn, thì đến năm 2020 đã tăng lên 100.000ha và sản lượng là 47.000 tấn. Việc chuyển đổi diện tích lúa sản xuất kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, thu nhập bình quân tăng từ 50 triệu đồng/ha lên mức từ 100 - 130 triệu đồng/ha/năm.

Phát triển nhanh hình thức nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, đến năm 2020 tăng hơn 50% về diện tích và tăng gần 87% về sản lượng so với năm 2015. Cụ thể, tăng diện tích thả nuôi từ 2.132ha, sản lượng gần 15.000 tấn lên 3.200ha và sản lượng 28.000 tấ. Nuôi cá lồng bè trên biển tăng từ 2.613 lồng sản lượng 1.900 tấn (năm 2015) nên 4.500 lồng, sản lượng thu hoạch đạt 3.555 tấn (năm 2020).

Kinh tế thủy sản đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực trong nông nghiệp. Lĩnh vực khai thác, đã tổ chức lại sản xuất biển theo hướng giảm dần tàu có công suất nhỏ, khai thác ven bờ sang phát triển tàu có công suất lớn, đánh bắt xa bờ, nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ an ninh chủ quyền biển quốc gia.  

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất