| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang dự kiến giảm sản lượng thủy sản 40.000 tấn

Thứ Hai 08/01/2024 , 21:15 (GMT+7)

Năm 2024, Kiên Giang có kế hoạch giảm khoảng 40.000 tấn sản lượng thủy sản, chủ yếu là giảm sản lượng khai thác.

Tỉnh Kiên Giang tập trung phát triển dư địa nuôi biển, để bù đắp sản lượng khai thác sụt giảm, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ lồng nuôi truyền thống bằng cây, gỗ sang lồng nuôi hiện đại bằng chất liệu HDPE. Ảnh: Trung Chánh.

Tỉnh Kiên Giang tập trung phát triển dư địa nuôi biển, để bù đắp sản lượng khai thác sụt giảm, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ lồng nuôi truyền thống bằng cây, gỗ sang lồng nuôi hiện đại bằng chất liệu HDPE. Ảnh: Trung Chánh.

Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, năm 2024 tỉnh có kế hoạch về sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 800.000 tấn, giảm 40.000 tấn so kế hoạch năm 2023. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản 435.000 tấn (giảm 45.000 tấn so với kế hoạch năm trước), sản lượng nuôi trồng thủy sản các loại đạt 365.000 tấn. Riêng sản lượng tôm nuôi đạt 130.000 tấn, tăng khoảng 9.000 tấn so với kết quả thu hoạch năm 2023.

Kiên Giang là tỉnh có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, với 8.212 tàu đang đăng ký hoạt động, riêng đội tàu đánh bắt xa bờ là 3.634 tàu. Thời gian qua, do cường lực khai thác vượt khả năng tái tạo, làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt. Để bù đắp sản lượng khai thác sụt giảm, tỉnh đã hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ nghề khai thác sang nuôi trồng, nhất là nuôi biển công nghệ cao.

Hiện toàn tỉnh có 3.837 lồng nuôi cá trên biển, nhiều ngư dân đã đầu tư chuyển từ lồng nuôi truyền thống bằng cây, gỗ sang lồng nuôi hiện đại bằng chất liệu HDPE.

Kiên Giang tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, để bù đắp sản lượng thủy sản khai thác sụt giảm. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, để bù đắp sản lượng thủy sản khai thác sụt giảm. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2023, tổng diện tích lượt nuôi thủy sản của tỉnh đạt 292.150 ha, trong đó riêng tôm nuôi nước lợ là 136.240 ha, sản lượng 121.000 tấn. Để tăng diện tích thả nuôi thủy sản, ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa, tập trung ở các huyện vùng U Minh Thượng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành.

Xem thêm
Mô hình nuôi lươn không bùn hiệu quả cao, nông dân học hỏi làm theo

HÀ TĨNH Từ những mô hình nuôi lươn không bùn đảm bảo an toàn thực phẩm cho hiệu quả cao, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tới học tập làm theo và thành công ngoài mong đợi.

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị mùa biển mới

Đối với các ngư dân, chuyến biển đầu năm rất được xem trọng. Chuyến mở biển thuận lợi thì hoạt động khai thác hải sản cả năm sẽ bội thu tôm cá.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng trong năm 2025

Theo Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân, Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội về năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản so với các quốc gia cạnh tranh khác.

Vùng bãi ngang tấp nập, các cảng cá đìu hiu

Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.

Bình luận mới nhất