| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế HTX khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng

Thứ Sáu 07/07/2017 , 13:57 (GMT+7)

Hội nghị Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào ngày 7/7 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương trong khu vực.

13-32-19_nh_1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Theo Bộ NN&PTNT, khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên gồm 13 tỉnh, chiếm hơn 28% diện tích và 16% dân số cả nước. Năm 2012, sau khi Luật HTX được ban hành, tình hình phát triển HTX nông nghiệp trong vùng đã có sự triển biến.

Dù vậy, toàn vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ số lượng HTX vẫn còn ít, việc tổ chức sản xuất ở khu vực này vẫn chủ yếu là các nông dân nhỏ lẻ, sản xuất theo mô hình trang trại dẫn đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở khu vực gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn vùng có 1.272 HTX nông nghiệp chiếm 11,8% tổng số HTX nông nghiệp cả nước, bình quân mỗi tỉnh trong vùng có 98 HTX. Số lượng thành viên của HTX nông nghiệp ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên có khoảng 271 ngàn người. Trung bình nguồn vốn của mỗi HTX nông nghiệp là 2,1 tỷ đồng, cao hơn bình quân cả nước là 1,1 tỷ đồng.

13-32-19_nh_2
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát hiểu tại hội nghị

Trong 4 năm qua, tổng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các HTX trong vùng là 93,5 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, đối với vùng Nam Trung bộ, đến năm 2016, 1 liệp hiệp và 624 HTX nông nghiệp đã đăng ký lại, đạt tỉ lệ 93,4%. Đối với vùng Tây Nguyên, đến năm 2016, có 2 liên hiệp và 155 HTX nông nghiệp đã đăng ký lại, đạt tỉ lệ 99,4%...

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực của kinh tế HTX trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, kinh tế HTX khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Nhiều mô hình HTX hoạt động rất hiệu quả nhưng chưa được nhân rộng. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của HTX, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật HTX và các văn bản dưới luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế HTX phát triển…

13-32-19_nh_3
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm