Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà (thứ hai phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn |
Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đóng góp sức người và của cải cho hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 200.000 tấn lương thực, hàng vạn tấn thực phẩm, hơn 5.000 thanh niên lên đường ra mặt trận, 4.000 dân công, trong đó có 1.062 người hy sinh tại mặt trận…
Trong xây dựng kinh tế hiện nay, tốc độ tăng trưởng đều vượt từ 10 - 15%, năm 2016 thu nhập bình quân đạt 26,7 triệu/ người/ năm. Diện tích chè 4.655 ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 45.000 tấn, bằng 50% sản lượng chè toàn tỉnh Yên Bái. Diện tích cây ăn quả 2.670ha, sản lượng trên 12.800 tấn, sản lượng lương thực hàng năm đạt 65.000 tấn…Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 trường đạt chuẩn quốc gia, 31 xã, thị trấn có trạm y tế, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm 4 - 5%.
Từ khi thành lập, tổ chức Đảng của huyện Văn Chấn chỉ có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Văn Chấn đã có 58 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 515 chi bộ trực thuộc đảng bộ với 8.369 đảng viên, trong đó có 2.857 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 30 năm trở lên, bình quân hàng năm kết nạp 350 đảng viên mới.
70 năm qua, huyện Văn Chấn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, nhiều cá nhân, tập thể được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động.
Tặng giấy khen cho các bí thư chi bộ giỏi |