| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu từ nuôi gà ấp trứng

Thứ Sáu 21/08/2015 , 07:12 (GMT+7)

Không phát triển gà thịt, bà Võ Thị Mỹ Hạnh ở thôn Trà Giang 3, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) tự mình nghiên cứu, phát triển một mô hình riêng: nuôi gà ấp trứng.

Nhờ táo bạo và kiên trì, đến nay các sản phẩm của bà đã có mặt ở nhiều địa phương trong nước, được chính quyền xã đặt hàng làm giống cho dự án xóa đói giảm nghèo.

Men theo con đường đất đầy bùn lầy do những trận mưa hồi sáng, chúng tôi tìm đến trang trại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nơi nuôi gần 4.000 con gà và hàng chục vạn con giống xuất bán ra thị trường mỗi năm.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hạnh tâm sự: “Nung nấu ý định chăn nuôi ngay từ giai đoạn đầu khởi nghiệp, tôi đã tìm đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả trong địa phương để học hỏi.

Lúc đó, không hiểu vì sao tôi lại quyết định nuôi gà, trong khi con bò và con heo đều có thể đem lại nguồn thu nhập cao, ổn định. Cũng thời điểm đó, nhiều người khuyên tôi nuôi gà bán thịt, vì có lãi nhiều.

Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định tìm hiểu các mô hình nuôi gà ấp trứng cung cấp giống và nhận thấy có hiệu quả cao nên quyết định theo đuổi”.

Khởi đầu với một lò ấp trứng công suất nhỏ, hai vợ chồng bà Hạnh dành khu đất phía sau nhà làm nơi sản xuất. Hồi đó, kinh nghiệm chưa nhiều, bà liên tiếp gặp phải thất bại, gà chết nhiều, gà con úm ra không bao lâu thì mắc đủ thứ bệnh.

Khó khăn tiếp tục đổ dồn về trang trại khi đợt dịch cúm gia cầm năm 2005 cuốn phăng tất cả mọi công sức, tiền bạc mà hai vợ chồng dày công gây dựng.

Thành công nối tiếp thành công, đến nay gia đình bà Hạnh đã mở rộng đầu tư được 11 máy ấp trứng công suất 1.000 con/lần úm/máy. Trang trại đang nuôi gần 4.000 gà mái, hàng ngàn con gà con trong lồng úm chờ giao cho khách.
Gà giống có giá dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/con. Với hàng chục vạn gà giống xuất bán mỗi năm, gia đình bà thu lời hàng trăm triệu đồng.

Đợt đó, duy chỉ có một con gà trong đàn chết chưa rõ nguyên nhân, nhưng nghi ngờ dính H5N1 nên vợ chồng bà vẫn chấp hành quy định của Nhà nước, đem tiêu hủy cả đàn, thiệt hại hơn 100 triệu.

“Vợ chồng tôi cứ tự an ủi nhau, thất bại là mẹ thành công. Vì thế, đã làm thì làm cho tới, không nản, không nhụt chí. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cùng chồng một lần nữa vay mượn làm lại từ đầu.

Sau thất bại đó, chúng tôi gây dựng lại đàn rất nhanh, khách đặt hàng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc chúng tôi đã hoàn vốn”, bà cho biết.

Nói về kỹ thuật úm gà, bà Hạnh cho rằng, úm trứng gà phù hợp nhất là ở nhiệt độ 37 độ C, để liên tục trong máy 5 ngày, sau đó thay đợt khác. Trung bình một tháng úm 6 lần, máy chạy liên tục suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, tỷ lệ úm thành gà con khỏe mạnh cũng không phải dễ.

Bà cho biết, bản thân mỗi con gà đẻ trứng ra cũng có trứng khỏe trứng yếu, trứng tốt trứng xấu. Do đó, khi úm ra con giống cũng có con được con mất, chứ không thể ra gà con 100% được.

“Vì thế, tỷ lệ ấp thành công cũng chỉ khoảng 70%, cứ 1.000 trứng thì được 700 con, đó là đã đạt lắm rồi!”, bà nói.

Chung sức chung lòng, hai vợ chồng chia nhau mỗi người một việc, tập trung hết thời gian, công sức cho chuồng trại của mình. Chồng lo chính về kỹ thuật, thời gian úm gà, bà Hạnh đi giao tiếp bên ngoài tìm khách hàng, đầu mối.

Cả đàn gà hàng ngàn con, hai vợ chồng và một anh nhân công nữa, cùng lo liệu. Từ cho ăn, chăm sóc, thuốc men, tiêm chủng... được thực hiện đầy đủ. Nhờ đó, gà con bán ra ngày một nhiều.

Trang trại của bà Hạnh còn nhận được đơn đặt hàng của chính quyền xã cung cấp gà giống cho dự án xóa đói giảm nghèo.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm