| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên triển lãm công nghệ nông nghiệp Agritechnica Asia đến Việt Nam

Thứ Sáu 02/02/2024 , 12:30 (GMT+7)

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về máy móc, công nghệ nông nghiệp tại Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp Đức sẽ mở triển lãm công nghệ Agritechnica Asia tại TP.HCM trong năm 2025.

Triển lãm Agritechnica Asia được tổ chức tại Thái Lan trong năm 2024 và đến năm 2025 sẽ lần đầu diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: DLG.

Triển lãm Agritechnica Asia được tổ chức tại Thái Lan trong năm 2024 và đến năm 2025 sẽ lần đầu diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: DLG.

Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) đang có kế hoạch tăng cường tổ chức các triển lãm tại châu Á để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chuyên gia nông nghiệp trong khu vực này về kỹ thuật trồng trọt, công nghệ và quy trình canh tác mới.

Hiện nay, triển lãm Agritechnica Asia đang được tổ chức 2 năm 1 lần tại Thái Lan. Đây là hội chợ thương mại hàng đầu về sản xuất cây trồng và canh tác thông minh tại châu Á. Từ 2025, triển lãm sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, xen kẽ giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong năm 2025, dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ 12 - 14/3 tại TP.HCM.

Việc tổ chức triển lãm tại Việt Nam là mô hình điển hình cho cách tiếp cận các địa phương của DLG trên toàn thế giới và tạo điều kiện cho các chuyên gia nông nghiệp của những quốc gia tiếp cận với các giải pháp canh tác phù hợp với khu vực của mình.

DLG Châu Á - Thái Bình Dương là đơn vị con của DLG sẽ đảm nhận vai trò tổ chức triển lãm Agritechnica Asia, trong đó tổng hợp các công nghệ về trồng trọt, bao gồm cả lương thực, thực phẩm và trồng hoa.

Agritechnica Asia được hiểu là một phần của Agritechnica - triển lãm máy móc nông nghiệp hàng đầu thế giới đang được tổ chức 2 năm 1 lần tại Hanover, Đức. Theo đó, Agritechnica Asia sẽ đáp ứng riêng cho các nhu cầu phù hợp với nông nghiệp châu Á. Năm 2024, triển lãm Agritechnica Asia sẽ được tổ chức tại Thái Lan, sang 2025 sẽ là lần đầu tiên tại Việt Nam, cụ thể là TP.HCM và đến 2026 sẽ quay trở lại Thái Lan.

Với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và các kế hoạch thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp của Chính phủ, Việt Nam được cho là sẽ đem lại tiềm năng đáng kể cho các nhà sản xuất máy nông nghiệp. Trong khi đó, Thái Lan được DLG đánh giá có vai trò trung tâm, gắn kết các cộng đồng nông nghiệp trong khu vực.

Ông Jens Kremer, Giám đốc điều hành DLG toàn cầu nói: "Kể từ khi thành lập DLG Châu Á - Thái Bình Dương tại Thái Lan 3 năm trước, mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia nông nghiệp, bất kể họ ở đâu và có sự khác biệt thế nào. Chúng tôi đã xác định được tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp ở khu vực này và đang có kế hoạch góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương thông qua các giải pháp phù hợp và linh hoạt của mình".

Trong giai đoạn tới, Agritechnica Asia sẽ được tổ chức song song với HortEx, triển lãm hàng đầu ở Đông Nam Á về nghề làm vườn và trồng hoa chuyên nghiệp với các chuyên gia đến từ Hà Lan. Việc tổ chức đồng thời 2 triển lãm này sẽ giúp khách tham quan có cái nhìn tổng quan hơn, hiệu quả hơn về các công nghệ hiện có.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được làm việc cùng các đối tác mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu về công nghệ của các nông dân. DLG sẽ áp dụng các kiến thức chuyên môn sâu rộng tại các triển lãm của mình, đặc biệt là sự tham gia của hơn 2.800 công ty về công nghệ nằm trong mạng lưới rộng lớn của DLG ở trên 20 quốc gia. Bằng việc tổ chức với HortEx, chúng tôi tin rằng nền tảng triển lãm mới sẽ đáp ứng được nhu cầu của các công ty công nghệ đã hoạt động và đang có ý định mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á", Katharina Staske, Giám đốc điều hành DLG Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Sắp tới, triển lãm Agritechnica Asia tại Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 22 - 24/5/2024 với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, bao gồm những công ty hàng đầu về máy móc nông nghiệp như AGCO, CNH Industrial, John Deere và tập đoàn Mahindra của Ấn Độ. Triển lãm này dự kiến sẽ thu hút được sự quan tâm, tham gia của 15.000 chuyên gia nông nghiệp các nước trong khu vực.

"Đây là thời điểm rất thú vị với máy móc nông nghiệp ở châu Á. Chúng tôi mong muốn tăng cường mối quan hệ với các nhà phân phối cũng như nông dân ở châu lục này. Agritechnica Asia 2024 sẽ là sự kiện quan trọng trong chiến lược giới thiệu máy kéo mới của chúng tôi đến khu vực Đông Nam Á", ông David Alvarez, Giám đốc Kinh doanh vùng Viễn Đông của Tập đoàn ACGO nói.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm