| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra vụ phá rừng, chiếm đất

Thứ Năm 27/08/2020 , 09:43 (GMT+7)

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã kiểm tra vụ phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp ở xã Phú Mỡ chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Liên quan vụ phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp ở xã Phú Mỡ, chiều 26/8, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (giữa) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp ở xã Phú Mỡ. Ảnh: CA

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (giữa) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp ở xã Phú Mỡ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, ông Phạm Đại Dương đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, các đối tượng tham gia phá rừng, để xử lý cụ thể vụ phá rừng này. Đồng thời, chính quyền địa phương và các ngành chức năng triển khai các giải pháp, ngăn chặn kịp thời và dứt điểm tình trạng phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị huyện Đồng Xuân chỉ đạo Đảng bộ xã và UBND xã Phú Mỡ kiểm điểm các trường hợp có liên quan, nhất là các cán bộ, đảng viên có liên quan đến vụ phá rừng. Sở NN-PTNT Phú Yên có báo cáo UBND tỉnh liên quan đến các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Phú Mỡ chậm nhất đến ngày 28/8. Trong đó làm rõ nguồn gốc đất lâm nghiệp từ khi giao đất, giao rừng cho địa phương quản lý, quy hoạch đất, rừng, trách nhiệm và kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, đất rừng.

Người dân cho biết, tình trạng phá rừng, chiếm đất ở xã Phú Mỡ xảy ra vào đầu tháng 7/2020. Ảnh: KS.

Người dân cho biết, tình trạng phá rừng, chiếm đất ở xã Phú Mỡ xảy ra vào đầu tháng 7/2020. Ảnh: KS.

Như Báo NNVN đưa tin, tình trạng người dân phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp thuộc lâm phần xã Phú Mỡ quản lý xảy ra khoảng đầu tháng 7/2020. Ban đầu chỉ vài hộ phá rừng, nhưng về sau rất nhiều người cùng vào để phát trắng rừng để chiếm đất làm rẫy.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 53 ha. Trong đó, gần 11,5 ha rừng chức năng quy hoạch phòng hộ và 42,1 ha rừng quy hoạch sản xuất tại các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75 (trong đó đất trống, rẫy cũ 18,8ha; đất có cây rừng trồng 16,5ha; đất có cây gỗ tái sinh 18,2ha).

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Đồng Xuân và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, lập biên bản và xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan. Qua xác minh ban đầu, có khoảng 40 người liên quan vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp này, trong đó có 13 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ và UBND xã Phú Mỡ quản lý…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.