| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội chùa Hương lần đầu có “đò chất lượng cao”

Thứ Tư 20/01/2010 , 14:13 (GMT+7)

Những chiếc đò này được sơn màu xanh nước biển, có thêm ô che nắng khi cần và đặc biệt là lắp đặt hệ thống ghế ngồi.

Bến đò suối Yến, chùa Hương

Cho dù suối Yến có khả năng cạn nước ở mức thấp nhất trong 5 năm qua, ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2010 vẫn tin rằng lượng du khách mùa này sẽ tăng lên 10% so với năm 2009. Chỉ 4 tuần nữa, lễ hội lớn nhất cả nước và kéo dài tới 3 tháng này sẽ chính thức bắt đầu…

Nâng cấp thành “đò chất lượng cao”

Nét mới trong mùa lễ hội chùa Hương năm nay là sự xuất hiện của dịch vụ “đò chất lượng cao” với số lượng 200 chiếc. Những chiếc đò này được sơn màu xanh nước biển, có thêm ô che nắng khi cần và đặc biệt là lắp đặt hệ thống ghế ngồi dành cho du khách. Tùy kích cỡ, mỗi chiếc đò sẽ có từ 6-8 hoặc 12-15 ghế ngồi bằng nhựa mềm màu xanh, giống với những chiếc ghế được lắp đặt trong sân vận động.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý chùa Hương, Phó ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2010, cho biết: “Không chỉ đẹp và giúp du khách thoải mái hơn, việc lắp ghế ngồi cũng giúp ban tổ chức quản lý số người cụ thể trên đò, tránh tình trạng quá tải, mất cân bằng trong những ngày cao điểm”.

Theo lời ông Thanh, để “nâng cấp” thành đò chất lượng cao, mỗi chủ đò phải bỏ ra từ 8-14 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước của đò. Bù lại, giá vé xuống đò chất lượng cao sẽ được nâng lên 35.000 đồng, so với mức giá 25.000 của năm trước. Ban tổ chức tin rằng việc tăng giá vé sẽ giúp các chủ đò thu hồi số tiền nâng cấp đò ngay trong mùa lễ hội năm nay.

Bơm thêm nước sông nếu suối Yến cạn

Điều kiện khí hậu trong năm 2009 đã khiến cho suối Yến - tuyến đường chính dẫn vào động Hương Tích - đang ở trong tình trạng cạn nước. Theo ước tính của những chủ đò, mực nước hiện tại có độ sâu chưa tới 0,9m, trong khi thời tiết vào Xuân 2010 gần như sẽ không có mưa sớm.

“Chúng tôi đã gặp vấn đề tương tự vào năm 2006. Khi đó mực nước suối Yến đã giảm xuống rất thấp. Ban tổ chức phải liên tục huy động các trạm bơm xung quanh hoạt động tối đa để đưa nước từ sông Đáy về bổ sung cho suối Yến. Chắc chắn trong năm nay, chúng tôi cũng sẽ áp dụng biện pháp này” , ông Thanh cho biết.

Cũng theo lời ông Thanh, ban tổ chức hiện đã cho mua 30 tấn vôi. Số vôi này sẽ lần lượt được thả xuống 2 đầu suối Yến trong mùa lễ hội, với mục đích giữ vệ sinh, giảm độ mặn và đem lại độ trong cho suối Yến. Tiếp đó, sau mùa lễ hội, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý di tích sẽ xem lại đề án xây dựng hệ thống thoát nước từ suối Yến ra sông Đáy. Đề án này trước đây đã được triển khai nhưng phải dừng lại do thiếu tính toán hợp lý về công tác khảo sát, thiết kế lấy cao trình.

Hoàn thành cầu ra động Hương Tích

2 hạng mục xây dựng để phục vụ lễ hội chùa Hương năm nay vừa hoàn tất với số vốn đầu tư 12 tỷ đồng. Đó là cầu đường bộ đi từ Quan Âm Kiều (gần cửa cáp treo) ra động Hương Tích và mở rộng lòng cầu chờ đò từ 12m lên 20m.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm