| Hotline: 0983.970.780

LHQ kêu gọi dành 30 tỷ USD cho biến đổi khí hậu

Thứ Sáu 18/11/2011 , 09:32 (GMT+7)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 16/11 cho rằng thế giới cần phải rút ra nhiều bài học từ lũ lụt tại Thái Lan và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động không chậm trễ nhằm chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Bangkok, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng nếu có sự chuẩn bị sẵn sàng nhằm giảm thiểu nguy cơ thiên tai, chính phủ có thể cứu được tính mạng của rất nhiều người và tài sản.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu "bằng vai trò lãnh đạo chính trị mạnh nhất và tổ chức gây quỹ cần thiết."


Biến đổi khí hậu gây ra thiên tai liên miên tại nhiều quốc gia

Tổng Thư ký cũng kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc dành 30 tỷ USD từ nay tới hết năm 2012 để giúp đỡ các nước đang phát triển thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu, theo cam kết mà các lãnh đạo thế giới đã ký tại Copenhagen, Đan Mạch năm 2009. Ông cũng kêu gọi đưa ra các chỉ dẫn và khuôn khổ rõ ràng cho việc giải ngân quỹ trị giá 100 tỷ USD vào năm 2020.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Thái Lan nhằm bảy tỏ sự chia sẻ và mang đến sự trợ giúp để nước này chống lại "thủy thần."

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng nước chủ nhà Yingluck, bà Clinton cho biết tàu chiến USS Lassen của Mỹ đã cập cảng Thái Lan và các chuyên gia Mỹ đã bắt đầu công việc cấp bách như sửa chữa sân bay Don Muang và các trạm cảnh sát.

Trong vòng một tuần hoặc 10 ngày, nhóm chuyên gia này sẽ đánh giá các công trình lịch sử tại cố đô Ayutthaya của Thái Lan để đề xuất biện pháp bảo tồn hoặc khôi phục các công trình này sau khi bị lũ tàn phá.

Bà cũng cho biết Mỹ sẽ cung cấp các trợ giúp trị giá hơn 10 triệu USD sau khi nhóm chuyên gia này có biện pháp cụ thể. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, khi lũ bắt đầu hoành hành tại Thái Lan, Mỹ đã trợ giúp 1,1 triệu USD.

Bà Clinton đã quyết định thêm Thái Lan vào chuyến công du của mình tới khu vực này sau khi Thủ tướng Dinhlúc phải hủy chuyến đi Hawaii, Mỹ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) để ở nhà tập trung giải quyết "cuộc khủng hoảng" lũ lụt.

Trước khi tới Thái Lan, bà Clinton đã thăm Philippines để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác giữa hai nước, bao gồm cả lĩnh vực quân sự.

Theo Cơ quan Phòng chống và giảm thiểu thiên tai Thái Lan, đến nay, trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua xứ Chùa Vàng đã làm tổng cộng 564 người thiệt mạng và 2 người đang mất tích sau hơn 3 tháng hoành hành.

Hiện 20 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok, vẫn đang ngập trong nước lũ. 44 tỉnh khác đang phục hồi sau lũ. Khoảng 5,3 triệu người vẫn đang bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm