| Hotline: 0983.970.780

Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Thứ Năm 28/06/2018 , 10:20 (GMT+7)

Trong 3 ngày, từ 24-26/6, lực lượng bộ đội Biên phòng đã tấn công, bắt giữ hàng loạt vụ buôn lậu hàng hàng hóa trái phép với số lượng lớn qua biên giới Tây Nam.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ, ngày 26/6, tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức mật phục, phát hiện 2 xe ô tô đang vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng phối hợp đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe ô tô mang biển kiểm soát 60C-076.64 do Phạm Công Thành, trú tại ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu điều khiển, đang vận chuyển 35 kiện quần áo đã qua sử dụng có tổng trọng lượng 5.850kg và xe ô tô mang biển kiểm soát 51C-981.70 do Nguyễn Văn Minh, trú tại ấp Tân Cương, xã Tân Hà, huyện Tân Châu điều khiển, trên xe đang vận chuyển 114 thùng hàng hóa gồm quần áo, đồ lặn, bánh kẹo, mỹ phẩm… có tổng trọng lượng 13.410 kg. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến toàn bộ lô hàng nói trên.

Lái xe Nguyễn Văn Minh cùng phương tiện và tang vật 114 thùng hàng hóa gồm; quần áo, đồ lặn, bánh kẹo, mỹ phẩm… có tổng trọng lượng 13.410kg bị bắt giữ ngày 26/6/2018

Hiện lực lượng phối hợp đang tiến hành lấy lời khai, xử lý theo đúng pháp luật. 

Trước đó, vào hồi 17 giờ 15 phút, ngày 24/6, tại khu vực bờ kênh Vĩnh Tế, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức mật phục, phát hiện 1 xe ô tô tải, biển kiểm soát 67C-046.68 đang bốc đường cát Thái Lan từ dưới vỏ lãi lên xe ô tô. Lực lượng phối hợp đã phát hiệu lệnh kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, tất cả các đối tượng bốc xếp hàng hóa lên ô tô đã bỏ chạy về hướng Campuchia. Lực lượng phối hợp tiến hành truy đuổi thì bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quý, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc là người điều khiển ô tô. Tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, phát hiện trên ô tô có 80 bao đường cát, tổng cộng hàng hóa gồm 4.000kg đường Thái Lan nhập lậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn đang kiểm đến tang vật đường cát Thái Lan nhập lậu bị lực lượng phối hợp bắt ngày 24/6/2018

 

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất