| Hotline: 0983.970.780

Lúa chất lượng cao, phát thải thấp: Cần quy chuẩn, quy trình, công nghệ tiên tiến

Thứ Năm 11/01/2024 , 09:52 (GMT+7)

Mục tiêu chính là áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng nguồn tài nguyên và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Hợp tác xã là nòng cốt

Mới đây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-PTNT cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) đi khảo sát vùng sản xuất lúa tại Kiên Giang để khởi động hỗ trợ Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-PTNT cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới làm việc với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, các hợp tác xã tại Kiên Giang để hỗ trợ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-PTNT cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới làm việc với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, các hợp tác xã tại Kiên Giang để hỗ trợ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Địa điểm khảo sát là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa (HTX Phú Hòa, xã Tân hội, huyện Tân Hiệp). Đây là một trong những Tổ chức nông dân được chọn tham gia thực hiện Dự án chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam - VnSAT từ năm 2018; được đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ sản xuất cả trong giai đoạn chính và thời gian gia hạn dự án VnSAT với tổng số tiền hơn 14,7 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc HTX Phú Hòa cho biết, diện tích đất canh tác của hợp tác xã là 613ha, với 320 thành viên, sản xuất lúa 2 - 3 vụ/năm. Hiện HTX có đê bao bảo vệ sản xuất hoàn chỉnh, hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu với 6 trạm bơm điện, trong đó có 4 trạm bơm thông minh và một hệ thống giám sát sâu rầy thông minh. Tham gia dự án VnSAT, xã viên đã được tập huấn nhiều lớp về kỹ thuật canh tác lúa 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, ứng dụng cơ giới hóa để giảm lượng giống lúa gieo, thu gom rơm rạ để trồng nấm rơm...

Tham gia dự án VnSAT, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa được đầu tư cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh, đây là nền tảng để tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Tham gia dự án VnSAT, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa được đầu tư cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh, đây là nền tảng để tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Phú Hòa là 1 trong 20 HTX của tỉnh Kiên Giang được chọn tham gia Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh trong Nông nghiệp và Thực phẩm Việt Nam (dự án GIC) nhằm mục đích nâng cao năng lực kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và tăng thu nhập của hợp tác xã trồng lúa. Theo Giám đốc Nguyễn Văn Huỳnh thì đây chính là điều kiện thuận lợi để HTX Phú Hòa tham gia vào Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.

Ngay trong vụ lúa đông xuân 2023 - 2024 tỉnh Kiên Giang đã khảo sát và đăng ký tham gia Đề án với diện tích 60.000ha, trong đó diện tích đã tham gia dự án VnSAT là 24.738ha. Ảnh: Trung Chánh.

Ngay trong vụ lúa đông xuân 2023 - 2024 tỉnh Kiên Giang đã khảo sát và đăng ký tham gia Đề án với diện tích 60.000ha, trong đó diện tích đã tham gia dự án VnSAT là 24.738ha. Ảnh: Trung Chánh.

Đại diện Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, ngay trong vụ lúa đông xuân 2023 - 2024 tỉnh đã khảo sát và đăng ký tham gia đề án với diện tích 60.000ha, trong đó diện tích đã tham gia dự án VnSAT là 24.738ha. Phân bổ trên địa bàn 9 huyện, thành phố gồm Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Gò Quao, U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá, có 104 HTX nông nghiệp tham gia với trên 20.000 thành viên.

Trong vùng diện tích đăng ký tham gia đề án này, trong năm 2023 đã tổ chức sản xuất 68 cánh đồng lớn với diện tích 8.250ha, sản xuất lúa đạt các tiêu chuẩn, chứng nhận… Cụ thể, có 700ha sản xuất lúa đạt chuẩn chứng nhận VietGAP, 2.500ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và 2.640ha sản xuất lúa hướng hữu cơ, kiểm soát dư lượng. Có các tập đoàn, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ như Lộc Trời, Trung An, Đại Dương Xanh, Hữu cơ Kiên Giang... phục vụ xuất khẩu sang các thị trường EU, Mỹ, Nhật…

Áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến

Theo chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới  (WB), ông Cao Thăng Bình, thì việc khảo sát, hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” phải làm nhanh, dựa trên nền tảng hạ tầng đã được đầu tư từ dự án VnSAT. Khi đề xuất thì cần có giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng công trình đầu tư xong lại phải chờ đầu tư cái khác mới vận hành được. Đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn, công nghệ hiện đại, không để xảy ra tình trạng sử dụng vài năm đã thấy lỗi thời, không còn phù hợp. 

Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, ông Cao Thăng Bình chia sẽ các giải pháp để được hỗ trợ tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, ông Cao Thăng Bình chia sẽ các giải pháp để được hỗ trợ tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, mấu chốt của đề án không chỉ đơn thuần là đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất mà quan trọng nhất là tổ chức thực hiện với quy trình tiên tiến, sản xuất xanh, lúa gạo sạch. Các hợp tác xã tham gia sản xuất phải đảm bảo đúng quy trình, đạt các quy chuẩn theo yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định đề án sẽ tăng giá trị cho hạt gạo của Việt Nam bằng thương hiệu gạo các bon thấp, từ đó giúp thêm tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định đề án sẽ tăng giá trị cho hạt gạo của Việt Nam bằng thương hiệu gạo các bon thấp, từ đó giúp thêm tăng thu nhập cho người trồng lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, đề án được triển khai có 3 tiêu chí chính: Một là phải giảm được lượng lúa giống gieo sạ và phải sử dụng giống cấp xác nhận. Hai là quy trình sản xuất tiên tiến, áp dụng 1 phải 5 giảm, giảm sử dụng nguồn tài nguyên nước, giảm phân bón, thu gom đưa rơm rạ ra khỏi đồng ruộng, giảm phát thải khí nhà kính. Ba là nâng cao thu nhập cho người nông dân bằng cách giảm vật tư đầu vào, nhất là giảm phân bón hóa học. Từ nguồn thu bán tín chỉ các bon sẽ có thêm kinh phí để chi lại cho các HTX tham gia thực hiện đề án. Đặc biệt là gia tăng giá trị bằng thương hiệu gạo các bon thấp, sẽ tăng giá bán cho hạt gạo của Việt Nam, từ đó giúp thêm tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.