| Hotline: 0983.970.780

Lúa đông xuân phát triển thuận lợi

Thứ Sáu 04/02/2022 , 11:30 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Tại Quảng Trị, thời tiết thuận lợi giúp lúa và các hoa màu vụ đông xuân sinh trưởng phát triển tốt. Sâu bệnh phát sinh nhẹ cục bộ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị tính đến ngày 4/2, toàn tỉnh Quảng Trị đã cơ bản gieo cấy xong lúa vụ đông xuân 2021 - 2022 với diện tích ước khoảng 25.670 ha, đạt 100,7% kế hoạch.

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định cho cây lúa, vụ đông xuân 2021 - 2022, tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện gieo cấy hơn 353 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên. Trong đó, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh sản xuất 60 ha lúa (20 ha lúa hữu cơ tại HTX Kim Long, huyện Hải Lăng trong vụ đông xuân).

Mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ giữa Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị và Hợp tác xã Kim Long, huyện Hải Lăng. Ảnh: CĐ.

Mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ giữa Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị và Hợp tác xã Kim Long, huyện Hải Lăng. Ảnh: CĐ.

Hiện nay, thời tiết thuận lợi, cùng với việc chăm bón kịp thời của nông dân nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang thời kỳ đẻ nhánh. Cây lúa trà đầu 25 - 30 ngày, trà sau 15 - 20 ngày tuổi. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại cục bộ với diện tích không đáng kể.

Trong đó, chuột gây hại với diện tích nhiễm 58 ha, tỷ lệ hại phổ biến 3 - 7%, nơi cao 10 - 15%; ốc bươu vàng diện tích nhiễm 150 ha, mật độ phổ biến 2 - 3 con/m2, nơi cao 6 - 8 con/m2.

Ngoài ra, rệp mềm, tuyến trùng, bọ trĩ hại nhẹ vài nơi; bệnh đạo ôn lá phát sinh cục bộ, hại nhẹ một vài điểm ở TP Đông Hà trên giống IR38 và 13/2.

Bên cạnh cây lúa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các loại rau, hoa màu cũng đang được nông dân Quảng Trị tích cực xuống giống.

Đến nay, ngô trồng được 2.300/3.500 ha, đạt 66% kế hoạch; lạc trồng được 1.700 ha/3.000 ha đạt 59% kế hoạch; sắn trồng được hơn gần 6.000/10.000 ha đạt 60% kế hoạch.

Qua thăm đồng cho thấy, diện tích ngô, lạc, sắn gieo trồng trà đầu đang sinh trưởng phát triển tốt. Diện tích còn lại nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục xuống giống.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thời gian trước và trong dịp tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Riêng các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng xảy ra cục bộ ở một số nơi đang được cơ quan chức năng và người dân phối hợp xử lý.

“Qua thăm đồng cho thấy, hiện lúa và hoa màu sinh trưởng và phát triển tốt. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, từ mùng 4 Tết (ngày 4/2) bà con nông dân sẽ bắt đầu ra đồng tiếp tục gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng theo thời vụ”, ông Trang cho hay.

  • Tags:
Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm trường hợp không tiêm vacxin phòng dại chó, mèo

BÌNH THUẬN Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Bình Thuận yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành tiêm phòng vacxin phòng dại cho chó, mèo nuôi.  

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Sản lượng thủy sản khai thác tại Hà Nội liên tục giảm

Hà Nội có hơn 30.000ha mặt nước cùng nhiều sông hồ nhưng những năm gần đây ô nhiễm môi trường, khai thác bừa bãi khiến sản lượng khai thác thủy sản liên tục giảm.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.