| Hotline: 0983.970.780

Lượng nước dự trữ tại Rạch Giá chỉ đủ cấp cho các bệnh viện

Thứ Ba 14/07/2015 , 15:05 (GMT+7)

Tình hình thiếu nước tại thành phố Rạch Giá đang rất trầm trọng. Vài ngày tới người dân thậm chí không có nước để uống chứ chưa nói đến các nhu cầu sinh hoạt khác./ TP Rạch Giá thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Đến sáng 14/7, toàn bộ hệ thống đường ống trên địa bàn thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) của Công ty Trách nhiệm hữa hạn Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang đã ngừng cung cấp nước hoàn toàn, người dân phải dùng tất cả các vật dụng có thể chứa được để lấy nước tại các xe bồn hoặc hứng nước mưa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Kiên Giang, cho biết từ ngày 11/7, Công ty đã phải cắt giảm 50% công suất cấp nước (từ 50.000 m3/ngày xuống còn 25.000 m3/ngày).

Tuy nhiên, đến 21 giờ ngày 13/7, Công ty đã buộc phải ngưng cấp nước ở những điểm cuối cùng tại khu vực phường Vĩnh Lạc và Rạch Sỏi. Lượng nước dự trữ còn lại chỉ dùng để cung cấp cho các bệnh viện hoạt động.

Đối với các hộ dân, Công ty chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu nấu ăn và uống thông qua 14 xe bồn liên tục chở nước đi dọc tuyến đường trên địa bàn thành phố. Cách này cũng chỉ đáp ứng nhu cầu nước của người dân trong vòng 10 đến 15 ngày.

Tình hình thiếu nước tại thành phố Rạch Giá đang rất trầm trọng. Vài ngày tới người dân thậm chí không có nước để uống chứ chưa nói đến các nhu cầu sinh hoạt khác. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giải pháp nào có tính khả thi cao.

Tại cuộc họp liên ngành khẩn ngày 13/7 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức, phương án được cho là hữu hiệu nhất là thuê xà lan chở nước ngọt về bổ sung vào các hồ nước nhưng khi triển khai phương án này lại vướng rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương cho biết Công ty mới liên hệ được với chủ của một chiếc xà lan. Một chiếc xà lan mỗi ngày chỉ chạy được một chuyến với khối lượng khoảng 1.000m3 nước thì cũng không đáp ứng được bao nhiêu. Công ty đang ráo riết tìm thêm các phương tiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để tìm kiếm phương án tối ưu nhất.

Giải pháp cấp bách bổ sung nguồn nước ngọt vẫn đang bỏ ngỏ,... Dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá hình ảnh phổ biến là nhiều người dân xuôi ngược với những xô chậu, can đựng nước. Ngoài những vật dụng có sẵn trong nhà, người dân phải đi mua thêm nhiều vật dụng khác để chứa nước. Tại các cửa hàng chuyên bán bình chứa nước và các cửa hàng đồ nhựa ở khu vực đường Trần Phú và chợ 30/4 cảnh tượng mua bán các loại bình chứa, xô, chậu đựng nước diễn ra tấp nập.

Chị Huỳnh Kim Anh, chủ một cửa hàng đồ nhựa ở chợ 30/4 cho biết hai ngày gần đây người dân đến cửa hàng mua đồ rất nhiều. Họ chủ yếu mua các loại xô lớn để hứng nước mưa và các can nhựa loại 50 lít để khi chở khỏi bị đổ nước ra ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 14/7, trên địa bàn thành phố Rạch Giá có một cơn mưa tương đối lớn, các gia đình tận dụng tất cả các vật dụng từ lu, xô, chậu, bình… để hứng nước.

Người dân Rạch Giá đang phải chắt chiu từng giọt nước sạch để sử dụng cho ăn uống, những gia đình có giếng nước khoan thì cùng nhau san sẻ để sử dụng cho những nhu cầu sinh hoạt khác.

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm