| Hotline: 0983.970.780

Mất nước kéo dài, người Hà Nội tính chuyện khoan giếng

Thứ Năm 15/05/2014 , 13:38 (GMT+7)

Bị mất nước kéo dài trong những ngày nắng nóng, hàng trăm hộ dân phường Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã phải chuyển sang dùng nước giếng khoan. Nhiều nhà sau nhiều hôm đi xin nước cũng đang tính sẽ khoan giếng để có nước sinh hoạt.

Theo phản ánh của người dân phường Khương Hạ, đã hơn 10 ngày nay, khu vực này không có nước máy. Được biết người dân nơi đây đang sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Sông Đà Hòa Bình. Để duy trì nước sinh hoạt hàng ngày, dân phải chuyển sang dùng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, những hộ không có giếng khoan tạm thời đi xin hoặc mua nước. Theo những hộ dân này, nếu trong vài ngày tới vẫn không có nước, họ sẽ phải khoan giếng để duy trì nước sinh hoạt.

 
Để có nước sử dụng trong những ngày nắng nóng, các gia đình phải tích trữ nước giếng khoan
Để có nước sử dụng trong những ngày nắng nóng, các gia đình phải tích trữ nước giếng khoan

Anh Hoàng Huy Quang sống trong ngõ 29 phường Khương Hạ cho biết, khoảng 12 ngày trở lại đây, khu vực nhà anh bị mất nước sạch. Mấy ngày đầu còn có nước nhỏ giọt nhưng 1 tuần trở lại đây hoàn toàn không có nước. Để có nước dùng trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhà anh buộc phải sử dụng giếng khoan vốn đã “đắp chiếu” từ lâu. “Cái giếng tôi khoan trước đây là chỉ để lấy nước cho xây dựng, nhưng bây giờ bí quá đành bơm lên lọc để dùng. Vẫn biết là không đảm bảo vệ sinh nhưng không còn cách nào. Tôi có gọi lên công ty nước sạch nhưng không liên lạc được. Nếu trong những ngày tới cứ mất nước thế này thì giếng khoan cũng không “tải” nổi”.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Đăng Trụ cùng chung cảnh ngộ. Ông Trụ cho biết mấy ngày nay ông phải đem xô đi xin nước giếng khoan nhà hàng xóm. “Nhưng nguồn nước giếng khoan rất kém, nhiều nhà dùng nên chỉ vài ngày tới là sẽ hết. Nếu trong những ngày tới không có nước sạch, gia đình tôi đang tính sẽ phải thuê thợ về khoan giếng” - ông Trụ nói.

Những nhà không có giếng phải đi xin nước về dùng
Những nhà không có giếng phải đi xin nước về dùng

10 ngày nay vòi nước sạch không nhỏ giọt
10 ngày nay vòi nước sạch không nhỏ giọt

Bà Nguyễn Thị Uyên, hàng xóm, cho biết, khu vực này trong năm nay đã mất nước sạch rất nhiều lần, nhưng lần này là lâu nhất mà không biết lý do. “Lần này mất nước quá lâu nhưng không hiểu vì lý do gì. Chúng tôi đang phải sử dụng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, rất lo ngại bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Rất mong cơ quan chức năng khắc phục tình trạng này giúp dân”.

Sáng nay 15/5, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Anh Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO) để tìm hiểu sự việc. Ông Việt cho biết: “Chắc là do mùa hè nhu cầu dùng nước nhiều nên nó chảy hơi yếu, có khi chỉ một vài hộ khu vực đó mất, chứ đường ống nước không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cho nhân viên xuống khu vực đó kiểm tra”.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm