| Hotline: 0983.970.780

Michelle Obama - đòn bẩy có thể đưa Hillary Clinton tới Nhà Trắng

Thứ Năm 28/07/2016 , 06:54 (GMT+7)

Tiếng nói ủng hộ của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama có thể là chiếc chìa khóa giúp bà Hillary Clinton mở toang cánh cửa vào văn phòng tổng thống Mỹ.

michelle-obama-don-by-co-the-dua-hillary-clinton-toi-nha-trang
Bà Michelle Obama hôm qua phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ. Ảnh:AFP


Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm 25/7 có bài phát biểu gây tiếng vang tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Không hề nhắc tới tên tỷ phú Donald Trump nhưng bằng những lời lẽ đầy ẩn ý của mình, bà Obama đã giáng một đòn mạnh mẽ vào uy tín của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, theo CNN.

Bà lên án "thứ ngôn ngữ hận thù" mà người dân Mỹ phải nghe từ "những người của công chúng trên TV". Ông Trump từng giữ vai trò "chủ xị" cho một chương trình truyền hình thực tế mang tên "Người tập sự" (The Apprentice), nơi câu nói cửa miệng nổi tiếng của ông là "Bạn đã bị sa thải".

Công kích khẩu hiệu "khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, phu nhân tổng thống Mỹ nhắc tới việc bà nuôi dạy con cái mình ở Nhà Trắng, nơi được xây dựng bởi những người nô lệ.

"Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng đất nước này không tuyệt vời. Ngay lúc này, đây chính là quốc gia tuyệt vời nhất thế giới", bà nhấn mạnh.

Kết thúc bài diễn văn, bà Obama kêu gọi tất cả mọi người "dốc cạn nhiệt huyết, sức mạnh và tình yêu đối với đất nước để bầu cho bà Hillary Clinton trở thành tổng thống Mỹ".

Giới chuyên gia đánh giá những câu chuyện mà đệ nhất phu nhân Obama chia sẻ trên sân khấu lớn tại đại hội đảng Dân chủ sẽ có tác động đáng kể tới chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Nhiều người lạc quan cho rằng bà Obama chính là nguồn động lực giúp cựu ngoại trưởng Mỹ giành chiến thắng trên đường đua vào Nhà Trắng.

Ngay cả ông Trump, người bị đệ nhất phu nhân Mỹ ngầm chỉ trích, cũng phải lên tiếng bày tỏ sự thán phục đối với bà.

"Bài phát biểu của bà Obama thật xuất sắc", nhà tài phiệt New York nói với kênh Hollywood Reporter. "Theo tôi, bà ấy đã làm rất tốt. Tôi thích bài phát biểu đó".

"Từ một người miễn cưỡng xuất hiện trước công chúng, phu nhân Obama đã đến đây đêm nay và chinh phục sân khấu này theo một cách thật phi thường, và tôi nghĩ chưa ai làm được cho Hillary Clinton nhiều như bà ấy", David Axelrod, chiến lược gia hàng đầu cho ông Barack Obama trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2008, bình luận.

Symone Sanders, cựu thư ký báo chí quốc gia cho thượng nghị sĩ Bernie Sanders, lại ca ngợi ý nghĩa lịch sử của bài phát biểu.

"Obama là gia đình tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên mà chúng ta có và họ chưa thể xóa bỏ tận gốc rễ nạn phân biệt chủng tộc ở đất nước này. Chúng ta chưa được sống trong xã hội nơi mà chủng tộc không còn quan trọng, nơi mà con người không phải vật lộn vì màu da của mình", Symone Sanders nhận xét. "Nhưng đối với tôi, việc Michelle Obama bước lên sân khấu và thể hiện tất cả những gì mình có thực sự là điều tuyệt vời ở nước Mỹ. Bà ấy cho chúng ta hy vọng nhưng cũng nhắc nhở ta rằng chúng ta vẫn còn việc phải làm".

Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker khen bài phát biểu vì "tinh thần" nó mang lại. Đệ nhất phu nhân Obama "đã nói những lời từ trái tim và khiến bạn cảm nhận thấy nguồn năng lượng cũng như tinh thần của bà ấy", ông khẳng định.

Theo cây bút Sunlen Serfaty và Eric Bradner từ CNN, đệ nhất phu nhân Obama có một vai trò độc nhất và vô cùng quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Bà là sợi dây kết nối ứng viên tổng thống đảng Dân chủ với phụ nữ, cộng đồng người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và cả những người trẻ tuổi.

Giới quan sát nhận định với sự nổi tiếng của mình, bà Obama sẽ trở thành một nguồn sức mạnh lớn giúp cựu ngoại trưởng Hillary tăng tốc nhanh trên con đường chinh phục chiếc ghế tổng thống Mỹ. 

"Tôi nghĩ Hillary Clinton là một người phụ nữ đáng nể", bà Obama hồi tháng 4 nói tại một sự kiện diễn ra ở Nhà Trắng. "Bà ấy đã có rất nhiều đóng góp quan trọng suốt cuộc đời mình".

Các cuộc thăm dò cho thấy một bộ phận cử tri lúc này vẫn nhìn nhận bà Clinton là một người không trung thực vì bê bối dùng email cá nhân cho việc công khi bà còn làm ngoại trưởng Mỹ. Song, với bài diễn văn trước các đại biểu đảng Dân chủ, đệ nhất phu nhân Obama đã vạch ra một loạt phẩm chất đáng ngưỡng mộ của bà Clinton, góp phần đập tan những nghi ngờ, phân vân còn vương vấn trong lòng công chúng.

Bà đặc biệt nhấn mạnh vào sự kiên định, vững vàng cũng như đạo đức nghề nghiệp của cựu ngoại trưởng Mỹ.

"Hillary Clinton chưa bao giờ từ bỏ việc gì", bà Obama nói. "Bà ấy không bao giờ khuất phục trước áp lực. Bà ấy cũng không bao giờ chọn những lối thoát dễ dàng".

(vnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm