| Hotline: 0983.970.780

Mở rộng thị trường để giảm áp lực xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Thứ Ba 08/03/2022 , 16:18 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đang cùng với nhiều Bộ, ngành, địa phương chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.

Bộ NN-PTNT đang cùng với nhiều Bộ, ngành, địa phương chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ NN-PTNT đang cùng với nhiều Bộ, ngành, địa phương chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng Trung Quốc là thị trường lớn của Việt Nam và điều quan trọng hiện nay là thực hiện 2 Lệnh 248, 249 trong xuất khẩu nông sản.

“Vấn đề này được cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quan tâm, chỉ đạo. Khi gặp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - Hùng Ba vào cuối năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, sau đó là điện đàm giữa 2 lãnh đạo. Phía Trung Quốc khẳng định, sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương sớm giải quyết việc thông quan nông sản với Việt Nam”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách "Zero Covid" nên vẫn siết chặt quy trình kiểm soát đối với tất cả các mặt hàng, các quốc gia nhập khẩu vào, không chỉ riêng Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo các Bộ NN-PTNT, Công thương và Y tế cùng giải quyết các khó khăn khi thông quan.

“Đối với Bộ NN-PTNT, chúng tôi có nhiều giải pháp, trong đó phải kể đến 2 Lệnh 248 và 249, Bộ đã có văn bản, truyền thông đến các địa phương, doanh nghiệp”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho biết.

Theo Thứ trưởng, đến nay đã có 3.646 giấy phép vùng trồng, vùng nuôi được cấp, tương đương với 1.000 doanh nghiệp, đáp ứng được cho cả xuất khẩu tiểu ngạch và chính ngạch và không chỉ Trung Quốc mà xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… nông sản Việt Nam đều có thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, trước mắt là ra thông tư để chỉ các địa phương, các sản phẩm đạt được tiêu chí Lệnh 248, 249 thì mới đưa lên xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán để mở rộng danh sách các nông sản xuất khẩu chính ngạch với Trung Quốc hiện nay bên cạnh 9 sản phẩm đã có. Ngoài ra, chúng ta phải nghiên cứu mở rộng thị trường để giảm áp lực xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, thu lại giá trị lớn hơn.

Phương thức mới ở cửa khẩu

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Quốc vụ viện, các lệnh về an toàn thực phẩm của Trung Quốc 215, 219 được áp dụng rất chặt ở các địa phương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm soát rất chặt vấn đề này.

Do đó, quá trình thông quan các xe hàng nhập khẩu vào Trung Quốc hiện nay rất khác trước đây, kiểm soát cả con người, phương tiện, bao vì và sản phẩm. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nhân công ở khu vực cửa khẩu do người Việt không nhập cảnh được cũng ảnh hưởng đến khả năng bốc xếp hàng hóa.

Vì vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, cần có phương thức mới về giao hàng và giải pháp “cắt container” vừa được thí điểm tại Lạng Sơn cho thấy hiệu quả cao. Sau quá trình thử nghiệm, chúng ta sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và nhân rộng phương án này ra các địa phương khác như Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh.

“Chúng tôi tin tưởng với phương thức giao hàng không tiếp xúc này, quá trình thông quan sẽ được cải thiện và giải quyết được vấn đề xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, không chỉ chính ngạch mà còn cả tiểu ngạch.

Cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác đã nêu ở trên, có thể tin tưởng rằng kim ngạch thương mại nông sản giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ không dừng lại ở mức 9,4 tỷ USD và 2 thị trường sẽ bổ sung cho nhau chứ không phải cạnh tranh, đối đầu”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT nói.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả của phương pháp thông quan mới đang được thí điểm tại Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả của phương pháp thông quan mới đang được thí điểm tại Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Đề cập đến quá trình đàm phán mở rộng danh sách nông sản xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói sau thành công của thạch đen, quá trình có chậm lại do nhiều yếu tố.

Đó là thay đổi của Trung Quốc trong quy định về an toàn thực phẩm và hải quan, ảnh hưởng dịch Covid-19. Điều này ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, đàm phán hay thanh tra trực tiếp.

Mặc dù vậy, Bộ NN-PTNT đã có nhiều nỗ lực để có thể đàm phán trực tuyến. Nhưng bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc thêm của Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao để có thể đẩy nhanh được tiến độ.

    Tags:
Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.