| Hotline: 0983.970.780

Một công ty Hàn Quốc tài trợ trồng 2ha rừng ngập mặn

Thứ Hai 29/07/2024 , 13:46 (GMT+7)

Trà Vinh Ngày 29/7, UBND tỉnh Trà Vinh cho biết Công ty TNHH Seorin có trụ sở tại Hàn Quốc vừa tài trợ địa phương trồng 2ha rừng ngập mặn, với mật độ 2.500 cây bần chua/ha.

Vị trí trồng rừng tại khu vực bãi bồi (xã Trường Long Hòa, huyện Châu Thành) do Công ty MangLud Việt Nam thực hiện. Ảnh: Hồ Thảo.

Vị trí trồng rừng tại khu vực bãi bồi (xã Trường Long Hòa, huyện Châu Thành) do Công ty MangLud Việt Nam thực hiện. Ảnh: Hồ Thảo.

Dự án được thực hiện từ năm 2024 - 2033, bao gồm 1 năm trồng rừng, 4 năm chăm sóc cây và 5 năm bảo vệ rừng, mật độ trồng 2.500 cây bần chua mỗi ha.

Công ty TNHH MTV Xã hội MangLub Việt Nam là đơn vị thực hiện dự án tại khu vực bãi bồi xã Trường Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Sau khi hoàn thành việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, MangLub Việt Nam sẽ bàn giao rừng cho cơ quan quản lý, đồng thời công ty cam kết không mua bán các tín chỉ carbon đối với diện tích rừng này.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 510 triệu đồng, do Công ty TNHH Seorin tài trợ theo hình thức không hoàn lại.

Dự án nhằm mở rộng vành đai rừng ngập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm suy thoái đa dạng sinh học, và đảm bảo an ninh cộng đồng trước thảm họa thiên nhiên. Ngoài ra, dự án còn tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và sức khỏe cộng đồng, góp phần tăng diện tích che phủ rừng của tỉnh.

Tỉnh đã giao Sở NN-PTNT chỉ đạo lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án. Sở này cũng chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng theo quy định hiện hành.

UBND huyện Châu Thành được giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND xã Trường Long Hòa phối hợp và hỗ trợ các hoạt động trồng và chăm sóc rừng, đồng thời tuyên truyền và vận động các hộ gia đình và cộng đồng địa phương tham gia giám sát và đánh giá các hoạt động này.

Xem thêm
Tái đàn trong cảnh bất thuận

BÌNH ĐỊNH Ngoài heo, gà cũng là vật nuôi chủ lực của Bình Định. Sau khi xuất bán gà thịt vào cuối năm ngoái, qua tết, người chăn nuôi ở Bình Định tập trung tái đàn gà.

Uông Bí triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh dại

QUẢNG NINH Thành phố Uông Bí sẽ triển khai tháng cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Hải Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ông Trần Hải Sơn làm Chủ tịch Hiệp hội.

Phụ nữ không chỉ làm nông mà còn thay đổi cách làm nông

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam chia sẻ về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong ngành nông nghiệp.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Khoai tây vụ đông - phận 'con rơi'

Tại sao miền Bắc có hàng trăm ngàn ha đất bỏ không trong vụ đông mà diện tích trồng khoai tây chế biến lại khó mở rộng dù nhu cầu nhà máy rất lớn?

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 4] Khó kiểm soát, tiềm ẩn rủi ro

Sóc Trăng Thị trường tôm giống Sóc Trăng đa dạng nhưng khó kiểm soát, tiềm ẩn rủi ro cho người nuôi. Chọn giống đúng cách giúp giảm nguy cơ dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất.