| Hotline: 0983.970.780

Một người dân thả cá ra sông Mekong

Thứ Năm 08/04/2010 , 10:11 (GMT+7)

Sáng 7/4 ông Tống Minh Chánh, ở ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa (Phú Tân – An Giang) đã thả trên 5.000 con cá dứa, có tên khoa học Pangasius kunfit trên 2 tháng tuổi ra sông Cái Vừng...

Sáng 7/4 ông Tống Minh Chánh, ở ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa (Phú Tân – An Giang) đã thả trên 5.000 con cá dứa, có tên khoa học Pangasius kunfit trên 2 tháng tuổi ra sông Cái Vừng, một nhánh sông Tiền thuộc địa phận xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Đây là đợt thả cá dứa đầu tiên năm 2010 của ông Chánh.

Chương trình thả cá về nguồn đã thực hiện từ năm 2009, trước đây ông thả cá basa mỗi đợt từ 5.000-10.000 con/đợt vào đầu tháng, ước tổng kinh phí mỗi đợt thả trên 10 triệu đồng. Năm 2010 dự kiến cứ mỗi đầu tháng ông sẽ thả cá về nguồn chủ yếu là cá dứa, và tiến tới thả cá ra khắp ĐBSCL vào những tháng tiếp theo với mục đích bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Số cá được thả ra sông do ông tự nhân giống tại địa phương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất