Từ nhiều năm qua, việc đốt thực bì luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng. Đặc biệt, vào mùa nắng thời tiết khô hanh kèm gió thổi mạnh. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian cao điểm mùa khô hiện nay.

Nhiều diện tích rừng thông dọc quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song bị cháy xém vào giai đoạn cuối năm 2024. Ảnh: Phạm Hoài.
Theo ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng, với phương châm “phòng hơn chữa”, ngay từ giai đoạn cuối mùa mưa đến đầu mùa khô, công tác phòng, chống cháy rừng (PCCCR) được đơn vị triển khai chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ và nhân viên. Lực lượng chuyên trách đã sớm rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cháy cao, đồng thời thực hiện các hạng mục hạ tầng phục vụ QLBVR và phòng cháy, chữa cháy rừng.
“Trong công tác PCCCR Vườn quốc gia Tà Đùng luôn quán triệt phương châm phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và an toàn với nguyên tắc 'bốn tại chỗ' và 'bốn sẵn sàng'”, ông Long chia sẻ.

Vườn quốc gia Tà Đùng phát tạo đường và gom đốt thực bì ngay từ đầu mùa khô. Ảnh: Phạm Hoài
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông, trong những ngày gần đây thời tiết có mưa ở một số địa phương đã giúp nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, việc phòng chống cháy rừng luôn được lãnh đạo tỉnh và sở quan tâm, chú trọng.
“Riêng các đơn vị chủ rừng bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm mùa khô và dịp nghỉ lễ; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trên lâm phần quản lý; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư chữa cháy rừng; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi có cháy rừng xảy ra để nhanh chóng phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn, chữa cháy, không để cháy rừng lan rộng”, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông cho biết.