Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông, trong 2 tháng đầu năm 2025, huyện Đắk Glong đã ghi nhận 23 vụ phá rừng, làm thiệt hại hơn 4,1ha rừng, chiếm gần 49% diện tích rừng bị thiệt hại toàn tỉnh, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Hàng trăm cây gỗ có đường kính từ 20-25cm bị cưa hạ vào đầu tháng 2/2025 tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ảnh: Phạm Hoài.
Tại huyện Đắk Song, có 12 vụ phá rừng, thiệt hại hơn 2,1ha, tăng 82% so với năm trước. Đặc biệt, tình trạng phá rừng tại các lâm phần quản lý của các công ty lâm nghiệp cũng có dấu hiệu gia tăng. Các đơn vị như Công ty như TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa đã chứng kiến mức tăng lần lượt 75% và 199% so với năm 2024.

Nhiều diện tích rừng bị lấn chiếm, đốt cháy ở một số địa phương của tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phạm Hoài.
Để ngăn chặn tình trạng này, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu các huyện, thành phố thành lập các chốt liên ngành và tăng cường kiểm soát, bảo vệ rừng. Các cơ quan chức năng cũng cần chú trọng quản lý chặt chẽ đối với các khu rừng do UBND cấp xã quản lý tại các xã của huyện Đắk Glong.