| Hotline: 0983.970.780

Một nhân viên bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng phòng hộ

Thứ Bảy 24/08/2024 , 13:18 (GMT+7)

Vụ cháy rừng thông xen keo tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc làm thiệt hại khoảng 2 ha rừng, có 1 người bị bỏng nặng phải chuyển tuyến.

Vụ cháy rừng khiến 2 nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc bị bỏng. Ảnh: BNA.

Vụ cháy rừng khiến 2 nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc bị bỏng. Ảnh: BNA.

Vụ cháy rừng nêu trên xảy ra vào trưa ngày 23/8/2024, vị trí tại khoảnh 1, tiểu khu 960 thuộc địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Hiện trạng là rừng trồng thông nhựa, ngoài ra có trồng xen keo. Từ diễn biến thực tế, ước quy mô thiệt hại khoảng 2 ha, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo. Qua nắm bắt, hàng trăm người thuộc các lực lượng chuyên môn (dân quân tự vệ, ban quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm, kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 và số 2…) đã được điều động đến hiện trường tức thì.  

Ông Trần Văn Trường, Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc thông tin: “Cả ngày hôm qua, từ lãnh đạo đến nhân viên của đơn vị đều tích cực tham gia chữa cháy, vụ việc cơ bản đã được khắc phục kịp thời. Đáng tiếc có 2 nhân viên gặp sự cố trong quá trình làm nhiệm vụ, trong đó một người bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc cho biết thêm, diện tích trên là rừng thông xen keo, do điều kiện trồng không mấy thuận lợi nên mật độ thưa, cây không quá phát triển. Sáng 24/8 đang làm việc với cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, danh tính 2 nhân viên bị bỏng của Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc là anh Trịnh Xuân H. và anh Hoàng Văn S., theo kết quả giám định anh H. bị bỏng 35% và phải chuyển ra tuyến trên.

Xem thêm
Nuôi lợn '5 không' - Giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho nông hộ

Những mô hình chăn nuôi lợn chuẩn '5 không' đang mang lại ít nhất 5 hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế, môi trường, dịch bệnh và xã hội.

Đắk Lắk bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ vacxin

ĐẮK LẮK UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vacxin.

Giá dứa cao, đồng bào phấn khởi

LÀO CAI Giá dứa bán tại nương đạt khoảng 6.000 đồng/kg, tại nhà máy từ 8.000 đồng/kg trở lên. Với mức giá này, người dân huyện Mường Khương phấn khởi vì có lãi cao.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

150 doanh nghiệp tham gia Analytica Việt Nam 2025

150 doanh nghiệp với 300 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Bình luận mới nhất