| Hotline: 0983.970.780

Mực nước sông Mekong vẫn giảm sau khi Trung Quốc đóng đập

Thứ Tư 17/02/2021 , 18:14 (GMT+7)

Mực nước sông Mekong ở miền bắc Thái Lan và khu vực hạ nguồn vẫn tiếp tục giảm, sau khi Trung Quốc ngừng xả nước từ đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam.

Đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: RT

Đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: RT

Theo tờ nhật báo Thái Lan The Nation, mực nước sông Mekong ở huyện Chiang Saen thuộc tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan đã giảm từ 2,5 mét xuống 1,84 mét trong tuần qua (10 đến 17 tháng 2).

Các quan chức Thái Lan nói với báo chí rằng, họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về tình hình nguồn nước từ đập Cảnh Hồng ở Xishuangbanna, thuộc tỉnh Vân Nam, cách Chiang Saen khoảng 400 km về phía thượng nguồn.

Vào thứ Sáu tuần trước, Ủy hội sông Mekong (MRC) cho biết mực nước đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay do lượng mưa thấp hơn, thay đổi dòng chảy ở thượng nguồn, cộng với sự hoạt động của các thủy điện ở các chi lưu sông Mekong và hạn chế dòng chảy từ đập Cảnh Hồng.

Ghi nhận từ ngày 2 đến mùng 4 tháng Giêng, mực nước tại trạm quan trắc Chiang Saen đã giảm khoảng 1 mét. Và kể từ đó đến nay, mực nước tại đây dao động dữ dội, thường xuyên lên xuống trong khoảng hơn nửa mét.

Còn ở phía hạ lưu, mực nước cũng dao động giữa khu vực Chiang Khan ở tỉnh Loei của Thái Lan và thủ đô Vientiane của Lào, thậm chí còn xuống tới mức nghiêm trọng hơn khi mực nước lên xuống trong phạm vi 0,82 mét.

Mực nước sông Mekong ở Thái Lan giảm mạnh. Ảnh: The Nation 

Mực nước sông Mekong ở Thái Lan giảm mạnh. Ảnh: The Nation 

Trước đó hôm 7/1, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ra thông báo đề cập đến việc nhà máy thủy điện Cảnh Hồng sẽ xả nước với tốc độ/lưu lượng dòng chảy 1.000 m3/s bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 24/1 với lý do bảo dưỡng đường dây truyền tải điện. Sau khoảng thời gian trên, chế độ vận hành thủy điện Cảnh Hồng sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Vào tháng 10 năm 2020, Bắc Kinh đã đồng ý chia sẻ dữ liệu nguồn nước với MRC, bao gồm các nước hạ nguồn sông Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam về các vấn đề liên quan.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất