| Hotline: 0983.970.780

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân trong lĩnh vực thủy sản cao nhất lên tới 1 tỷ đồng

Thứ Năm 07/03/2019 , 13:45 (GMT+7)

Đây là mức xử phạt cao nhất từ trước tới nay và là một trong những sửa đổi đáng chú ý của Luật Thủy sản năm 2017

11-11-52_20190307_092124
Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn diễn ra trong hai ngày 7-8/3/2019 tại Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn sáng 7/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 4 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 có vai trò vô cùng quan trọng với ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong việc phòng chống hạn chế hành vi đánh bắt trái phép trên biển.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý, hiện Việt Nam đã và đang có những bước đi đồng bộ tích cực quyết liệt và nỗ lực trong việc quản lý tàu cá và hoạt động khai thác đánh bắt nhằm sớm được EC ghi nhận và xóa thẻ vàng, tạo điều kiện thuận lợi để thủy sản Việt Nam yên tâm xuất khẩu vào các thị trường EU.

Do đó, với sự tham dự đông đảo đầy đủ của lãnh đạo Sở NN-PTNT và ngành thủy sản 63 tỉnh thành cả nước, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến hy vọng các địa phương có những đóng góp thẳng thắn, ý nghĩa, thiết thực về các quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản năm 2017, nỗ lực cùng chung tay xây dựng một ngành thủy sản Việt Nam phát triển văn minh, bền vững.

Theo chia sẻ của đạo Tổng cục Thủy sản, Luật Thủy sản năm 2017 được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, có nhiều nội dung mới. Đó là quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cũng giống như lâm nghiệp ngành thủy sản cũng hình thành hệ thống Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp ( Quỹ Trung ương, Quỹ cấp tỉnh và Quỹ Cộng đồng). Luật cũng quy định phải đăng ký đối với việc nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực cũng như việc cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, cấp hạn ngạch trong khai thác thủy sản.

Xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá và quy định về Kiểm ngư (Có Kiểm ngư Trung ương và Kiểm ngư của các tỉnh, thành phố có biển) cũng là nội dung mới rất quan trọng của Luật Thủy sản năm 2017.

Đặc biệt, Luật Thủy sản năm 2017 có quy định nội luật hóa chi tiết pháp luật quốc tế và đặc biệt quy định sửa đổi quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất tronh lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, mức xử phạt cao nhất từ trước tới nay.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm