| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cáo buộc Trung Quốc 'khiêu khích quân sự' ở Biển Đông

Mỹ cáo buộc Trung Quốc 'khiêu khích quân sự' ở Biển Đông

Thứ Ba 09/01/2018 , 15:47 (GMT+7)

Quan chức Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục gửi máy bay, tàu chiến tuần tra ở Biển Đông vì Trung Quốc khiêu khích quân sự.

Ảnh vệ tinh về các công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên đá Chữ Thập. Ảnh: AMTI.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tự do hoạt động hàng hải và để họ biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bay, đi tàu thuyền và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", Brian Hook, trợ lý cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, theo SCMP.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc "khiêu khích quân sự" ở những vùng nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Một số nhà phân tích cho rằng sự chú ý của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chệch hướng vì khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. 

Tuyên bố của ông Hook được đưa ra khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở những vùng biển có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, bao gồm việc lắp đặt radar tần số cao và các cơ sở khác được dùng cho mục đích quân sự. 

"Sự khiêu khích quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là một trong những vùng mà Bắc Kinh chống đối luật pháp quốc tế. Họ đang đẩy các quốc gia khác vào những con đường gây căng thẳng toàn cầu", Hook nói. 
 
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tiến trình xây dựng của nước này ở Biển Đông đạt tổng diện tích 290.000 mét vuông. 
 
Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Quốc tế (AMTI), trụ sở tại Washington, hồi tháng 12 cho biết Trung Quốc đang xây dựng trạm radar tần số cao ở đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. AMTI cũng cho biết Trung Quốc đã hoàn thành nhiều hầm ở đá Subi để cất giữ đạn dược. 
 
Trung Quốc cũng có kế hoạch phóng 10 vệ tinh từ đảo cực nam Hải Nam trong ba năm tới, để giám sát toàn bộ Biển Đông, động thái được cho là nhằm hướng tới kiểm soát vùng biển này. 
 
"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sự leo thang của Trung Quốc không phù hợp với các giá trị và luật lệ dựa trên trật tự. Trật tự này là cơ sở của hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới", ông Hook nói. 
 
"Khi hành vi của Trung Quốc vượt ra ngoài các giá trị và chuẩn mực, chúng tôi sẽ bảo vệ quy tắc pháp luật".
 
Trung Quốc đơn phương yêu sách chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nhiều nước như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei. 

Theo SCMP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm