| Hotline: 0983.970.780

Mỹ phủ quyết Palestine làm thành viên Liên hợp quốc

Thứ Sáu 19/04/2024 , 08:33 (GMT+7)

Mỹ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc cho phép Palestine trở thành thành viên của Liên hợp quốc.

Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết về Palestine hôm 18/4. Ảnh: AFP.

Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết về Palestine hôm 18/4. Ảnh: AFP.

Dự thảo nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu hôm 18/4 bao gồm một khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Với 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ, dự thảo này không thể được thông qua do Washington là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood cho rằng "bản dự thảo chưa được giải quyết được việc liệu Palestine có đáp ứng các tiêu chí để được coi là một quốc gia hay không". Ông lập luận rằng Palestine không thể được kết nạp vào Liên hợp quốc chừng nào nhóm lực lượng Hamas còn kiểm soát Dải Gaza.

"Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước. Cuộc bỏ phiếu này không phản ánh sự phản đối việc thành lập nhà nước của Palestine mà thay vào đó là sự thừa nhận rằng điều đó sẽ chỉ đến từ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên", ông Wood nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Israel Gilad Erdan chỉ trích dự thảo nghị quyết "xa rời với thực tế" và sẽ "không có tác động tích cực đối với bất kỳ bên nào". Ông chỉ trích Chính quyền Palestine (PA) kiểm soát Bờ Tây là "một thực thể hỗ trợ khủng bố không xứng đáng có bất kỳ vị thế nào trong Liên hợp quốc".

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng cuộc bỏ phiếu đã cho thấy "đối với Washington, người Palestine không xứng đáng có nhà nước riêng của họ".

"Việc Mỹ ngày hôm nay sử dụng quyền phủ quyết là một nỗ lực vô vọng nhằm ngăn chặn tiến trình không thể tránh khỏi của lịch sử. Kết quả của cuộc bỏ phiếu, nơi Washington thực tế bị cô lập hoàn toàn, đã nói lên tất cả", ông Nebenzia nói.

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Palestine Majed Bamya khẳng định rằng PA sẽ "không chùn bước trong việc theo đuổi tự do và độc lập của Palestine".

Năm 1974, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 3237 công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trở thành quan sát viên. Tới tháng 11/2012, Đại hội đồng tiếp tục thông qua nghị quyết trao cho Nhà nước Palestine quy chế quan sát viên tại Liên hợp quốc.

Phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza bước sang tháng thứ 7, với chính quyền địa phương báo cáo rằng gần 34.000 người Palestine đã thiệt mạng. Cuộc xung đột nổ ra hồi đầu tháng 10/2023 khi Hamas bất ngờ đột kích vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 con tin.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm