| Hotline: 0983.970.780

Nga đang điều quân áp sát biên giới Ukraine

Thứ Năm 06/11/2014 , 08:09 (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Chính trị ở Ukraine ông Dmytro Tymchuk viết trên Facebook là từ hôm qua đến hôm ngày 5/11 Nga đã điều 60 xe thiết giáp từ thành phố Rostov-on-Don đến biên giới Ukraine./ Ukraine phát hiện tên lửa chiến thuật Iskander của Nga áp sát biên giới

Ngoài ra, Ukrinform đưa tin, còn một đoàn tàu hoả chở 50 xe tăng và 10 xe quân sự chở sĩ quan và binh lính khác đã đến ga tàu hoả Kamensk-Shakhtinsky nằm ở tỉnh vùng biên Rostov của Nga, trong khi đó, tại một khu vực dân cư nằm sát với Donetsk, đã có khoảng 70 xe thiết giáp đã nằm sẵn bên đường biên giới.

Hôm thứ Ba (4/11), Reuters đưa tin, người đứng đầu Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO), tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng khẳng định tại một cuộc họp báo rằng Nga đã tiến quân sát đến biên giới Ukraine sau cuộc bầu cử ở vùng đông ly khai của nước này.

Ông tổng thư ký NATO còn nói rằng: “Nga vẫn cứ tiếp tục hậu thuẫn cho người ly khai bằng cách đào tạo họ, cung cấp khí tài cho họ và hỗ trợ họ bằng cách đưa các lực lượng đặc biệt vào trong các vùng đông của Ukraine.”, một sự cáo buộc mà Nga từ trước đến nay vẫn luôn bác bỏ.

Tại cuộc họp báo này ông Stoltenberg “kêu gọi Nga hãy chứng tỏ những nỗ lực thực chất để hướng tới một giải pháp hoà bình, và sử dụng ảnh hưởng của mình đối với quân ly khai để họ tôn trọng các thoả thuận ở Minsk và tôn trọng lệnh ngừng bắn như là một điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết tình hình khó khăn ở Ukraine thông qua con đường chính trị.”

Cũng tại cuộc họp báo này, bà Federica Mogherini, ngưòi phụ trách chính sách đối ngoại của EU cho biết việc EU sẽ xem xét liệu có cần phải tăng cường hay sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga tuỳ thuộc vào tình hình trên thực tế. Bà nói: “Quy trình xem xét này sẽ diễn ra trong những tuần tới,” và cụ thể là tình hình Ukraine sẽ được xem xét tại cuộc họp sắp tới của các ngoại trưởng EU vào ngày 17/11.

Hôm thứ Hai, Interfax dẫn nguồn tin từ thứ trưởng ngoại giao Nga Grigory Karasin nói rằng các nhà lãnh đạo mới ở các vùng ly khai đông Ukraine đã có “quyền” để thương lượng với Kiev. Tuy nhiên, bà Morgherini lại nói rằng những cuộc bầu cử ở đông Ukraine là bất hợp pháp và sẽ không được EU công nhận, nên có nguy cơ là sẽ không có cơ hội để quân ly khai đối thoại với Kiev, cũng như đối thoại giữa Kiev và Moscow.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm