| Hotline: 0983.970.780

Nga - Mỹ đã bí mật đàm phán về Ukraine

Thứ Tư 27/08/2014 , 09:11 (GMT+7)

Cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao Phần Lan sắp xếp, bí mật diễn ra trên đảo Boisto nằm ngoài khởi bờ biển phía nam nước này./ Đức - Nga đang bí mật đàm phán về Ukraine

Hãng tin Mỹ AP dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết, đại diện hai nước Nga và Mỹ đã bí mật đàm phán xử lý tình hình khủng hoảng ở Ukraine tại Phần Lan.

Cuộc đàm phán diễn ra vào tháng 6, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phần Lan Vesa Hakkinen. Cơ quan này đã làm trung gian tổ chức cuộc đàm phán bí mật trên đảo Boisto nằm ngoài khởi bờ biển phía nam Phần Lan.

Bộ Ngoại giao Phần Lan từ chối tiết lộ chi tiết cũng như kết quả đàm phán.

Đầu tháng 8, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin rồi ngay sau đó đi Kiev gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Khi đó đã có đồn đoàn về khả năng Phần Lan đại diện cho EU làm trung gian đàm phán giữa các bên có liên quan đến tình hình khủng hoảng tại Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất