| Hotline: 0983.970.780

Nga ngừng bán than cho Ukraine đúng lúc nhu cầu sắp đạt đỉnh

Thứ Ba 25/11/2014 , 08:54 (GMT+7)

"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về với các nhà cung cấp than của Nga và mua than ở đó”, Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine thừa nhận.

Cơ quan báo chí của Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine hôm thứ Hai thông báo Nga đã ngừng bán than cho Ukraine trong khi vừa mới rồi Bộ trưởng bộ này ông Yuri Prodan tuyên bố rằng Ukraine không còn lựa chọn nào khác lúc này là phải mua than từ Nga hoặc từ Donbas nơi quân ly khai đang kiểm soát.

Hãng tin Nga Interfax dẫn tin từ cơ quan báo chí này cho biết “theo thông tin mà Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than có được từ công ty Centrenergo và DTEK thì việc vận chuyển than từ Nga đã bị dừng lại”.

Trong số hai công ty kể trên thì DTEK là công ty tư nhân và họ đã nhập khoảng 1,3 triệu tấn than từ Nga, còn Centrenergo là công ty của nhà nước, công ty này đã công bố cho biết họ đã ký hợp đồng với Nga để cung cấp 509.000 tấn than với giá 80 USD/tấn (chưa tính cước vận chuyển) đến hết năm nay.

Hiện nay, Ukraine đang bị thiếu một số loại than vỉa (gồm than cục an-tra-cít và nửa an-tra-cít) trong khi những mỏ than sản xuất ra các loại than này lại nằm ở Donbas nơi thuộc quyền kiểm soát của quân ly khai, còn số than dự trữ của nhà nước giờ chỉ còn khoảng 2 triệu tấn.

Trong khi đó, hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Bộ này cho biết nhu cầu nhập các loại than này của Ukraine rơi vào khoảng triệu 1 tấn mỗi tháng.

Rồi đây không biết Ukraine sẽ xoay sở với tình hình thiếu than này như thế nào sau khi ông bộ trưởng Prodan nói rằng Nam Phi đã ngừng cung cấp thêm than cho Ukraine và phải thừa nhận rằng: “Tình hình cung cấp than đáng báo động. An ninh năng lượng bị đe dọa. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về với các nhà cung cấp than của Nga và mua than ở đó”.

Bản thân ông Prodan thì cũng đang ở tình trạng “gặp rắc rối” với chính vấn đề than do ông quản lý. Ngày 4/11, Hội đồng An ninh và Phòng vệ Quốc gia Ukraine đã nêu ra vấn đề minh bạch trong hợp đồng mua bán than với Nam Phi, trong khi văn phòng Công tố trưởng đã khởi tố vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến vụ việc này và ông giám đốc công ty Ukrinterenergo là Vladimir Zinevich cùng với bản thân ông bộ trưởng đã bị triệu tập đến để thẩm vấn.

Nội bộ với nhau còn đang loay hoay mổ xẻ các hợp đồng mua than của Nam với giá cao ngất ngưởng (86 USD/tấn, nếu cộng thêm phí vận chuyển về đến Ukraine là 110-112 USD/tấn) thì đảng đối lập – Khối Đối lập - tố cáo phi vụ mua 1 triệu tấn than của Nam Phi đã làm Ukraine thất thoát gần 1 tỷ hrynia (tương đương 600 triệu USD) và họ đòi tất cả những ai dính dáng đến vụ gian lận này đều phải đứng ra nhận trách nhiệm và những thành viên chính phủ nào đã đưa ra quyết định mua than của Nam Phi phải lấy lương ra mà bù lại.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm