| Hotline: 0983.970.780

Giải Ngôi sao xanh 2020

Ngôi sao xanh 2020: Diễm My 9X, Xuân Nghị thắng lớn

Thứ Năm 07/01/2021 , 13:54 (GMT+7)

Diễm My 9X và Xuân Nghị giành giải nữ, nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải Ngôi sao xanh 2020 cho danh mục phim truyền hình.

Diễm My 9X và Xuân Nghị giành giải nữ, nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Ngôi sao xanh 2020

Diễm My 9X và Xuân Nghị giành giải nữ, nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Ngôi sao xanh 2020

Tối 6/1, Giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 7 chính thức diễn ra tại TP.HCM và Diễm My 9X đã giành được giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn nhờ vai diễn Phan Hoàng Linh trong Tình yêu và Tham vọng. Đây là phim truyền hình được sản xuất bởi VFC.

Phan Hoàng Linh là vai diễn Bắc tiến đầu tiên trong sự nghiệp của Diễm My 9X và cũng đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.

Nhân vật của Diễm My 9X trong phim Tình yêu và Tham vọng là một cô gái xinh đẹp, hiện đại, thông minh và hiền lành nhưng gặp nhiều áp bức trong công việc và cuộc sống riêng.

Với vai diễn này, nữ diễn viên cũng từng lọt top 5 đề cử VTVAwards 2020. Ngoài ra, bộ phim cũng giúp nữ diễn viên có thêm lượng fan hùng hậu từ Bắc vào Nam.

Nói về Giải thưởng Ngôi sao xanh cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Diễm My 9X cho biết đây là niềm vui vô cùng lớn của cô sau nhiều năm làm nghề. Đó là sự công nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía những người làm chuyên môn.

Nữ diễn viên cũng rất hạnh phúc khi lọt top 3 hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Nghệ sĩ Xuân Nghị xuất sắc nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình.

"Xuân Nghị rất xúc động khi nhận được giải thưởng danh giá này. Nghị cảm ơn đạo diễn tài ba Khải Anh và ekip bộ phim đã đồng hành cùng Nghị để có được những ghi nhận của khán giả như ngày hôm nay", Xuân Nghị vui mừng chia sẻ.

Vai diễn Cao Minh Bách trong Nhà trọ Balanha từng giúp nghệ sĩ Xuân Nghị giành giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc của VTV Awards 2020.

Ngôi sao xanh là giải thưởng thường niên do kênh truyền hình TodayTV và tạp chí Thế giới điện ảnh phối hợp tổ chức. Năm nay, giải thưởng này trao giải cho 25 hạng mục gồm 10 hạng mục điện ảnh, 11 hạng mục truyền hình và 4 hạng mục phim chiếu mạng (Web drama).

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm