| Hotline: 0983.970.780

Người dân vùng biển Quảng Ngãi hối hả 'chạy' bão

Thứ Ba 27/10/2020 , 13:05 (GMT+7)

Mọi công tác ứng phó với bão được người dân và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi triển khai hết sức khẩn trương. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Người dân xúc cát vào bao để đưa về chằng chống nhà cửa. Ảnh: L.K.

Người dân xúc cát vào bao để đưa về chằng chống nhà cửa. Ảnh: L.K.

Mấy ngày qua, người dân Quảng Ngãi không ngừng cập nhật tin tức về diễn biến cơn bão số 9. Sức gió mạnh cấp 13, 14 giật cấp 17 của bão có thể cuốn bay tất cả những gì mà nó đi qua. Ý thức được điều này, không ai bảo ai, ngay từ chiều 26/10, bà con các địa phương trong tỉnh đã tất bật công tác chuẩn bị để ứng phó với bão lớn.

Ghi nhận tại các xã giáp biển huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong ngày 27/10, từng đoàn người tay cuốc, tay xẻng rồi bao bì đổ xô ra bãi biển để xúc cát về chằng chống nhà cửa. Một không khí hết sức khẩn trương trước giờ cơn bão đổ bộ vào đất liền. Đã lâu lắm rồi, người dân nơi đây mới phải đối mặt với cơn bão lớn như thế này. Bởi, Bình Sơn chính là huyện được dự báo là tâm bão.

Lực lựng chức năng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: L.K.

Lực lựng chức năng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: L.K.

“Lo lắm, bão mạnh như vậy thì không biết nó sẽ tàn phá như thế nào. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết lấy cát bỏ vào bao rồi đè lên mái nhà để hạn chế bị gió bão làm tốc mái, giảm thiệt hại chừng nào tốt chừng đó. Cố gắng làm nhanh để còn di chuyển đi chỗ khác chứ tính mạng con người vẫn đặt lên hàng đầu”, ông Trương Văn Đại (trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) vừa nói vừa gấp gáp xúc từng xẻng cát cho vào bao.

Dọc các xã ven biển của huyện Bình Sơn, loa truyền thanh của địa phương liên tục cập nhật những tin tức của bão cũng như hướng dẫn bà con công tác phòng chống, sơ tán đến nơi an toàn. Tất cả lực lượng chức năng của xã, huyện, và tỉnh được huy động để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, từng đoàn xe cũng được tập kết về những vùng xung yếu để chở người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Người già yếu, tàn tật, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên sơ tán trước. Ảnh: L.K.

Người già yếu, tàn tật, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên sơ tán trước. Ảnh: L.K.

Những chuyến xe đầu tiên được địa phương ưu tiên cho những người già, người tàn tật. Tại xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), công tác sơ tán dân diễn ra hết sức khẩn trương. Người dân được kêu gọi tập kết tại một địa điểm để đưa lên xe chở về trú tránh tại ký túc xá Hòa Phát (Dung Quất, huyện Bình Sơn).

Chỉ kịp lấy vài bộ quần áo bỏ vào bao ni lon nhỏ, bà Nguyễn Thị Thể (trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên xe để sơ tán. Ngồi trên xe hướng về căn nhà cấp 4 đã được xây dựng từ mấy chục năm trước, bà Thể cho biết, mấy chục năm rồi, bà chưa thấy cơn bão nào như bão số 9 lần này. Biết thế nên sau khi được địa phương hỗ trợ xe để sơ tán, bà và nhiều người khác trong thôn dọn dẹp đồ đạc trong nhà để nhanh chóng rời đi.

“Mấy thứ đồ quan trọng tôi cũng chẳng biết để vào đâu cho an toàn, chỉ có 1 cái tủ trong nhà nên để vào đó hết. Không biết bão vào, căn nhà của tôi có chống chọi nổi không. Nếu mà sập xuống thì coi như mọi tài sản đều hư hại hết, trong người chỉ còn vài bộ quần áo này”, bà Thể nói.

Khu Ký túc xá Hòa Phát (Dung Quất, huyện Bình Sơn) được lựa chọn là nơi cho người dân trú tránh bão. Ảnh: L.K.

Khu Ký túc xá Hòa Phát (Dung Quất, huyện Bình Sơn) được lựa chọn là nơi cho người dân trú tránh bão. Ảnh: L.K.

Ông Võ Văn Đồng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn cho biết, từ chiều hôm qua (26/10), huyện đã triển khai khởi động các phương án phòng chống thiên tai, trong đó ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài của người dân; chỉ đạo tất cả các lực lượng xuống các khu vực nguy hiểm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.  

“Chúng tôi nhận thức là di chuyển dân để tránh bão, tránh triều cường và tránh lũ lụt. Vì vậy, số lượng di dân rất đông. Đến giờ này đã triển khai các công tác di dân đảm bảo đúng phương án theo thứ tự ưu tiên người già yếu, đau ốm, trẻ em phụ nữ và đến 15h chiều nay, tất cả bà con sẽ được sơ tán đến nơi an toàn, không để một người dân nào ở lại vùng nguy hiểm trong lúc bão vào”, ông Đồng nói.

Địa điểm sơ tán được bố trí đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt cho người dân trong những ngày trú bão. Ảnh: L.K.

Địa điểm sơ tán được bố trí đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt cho người dân trong những ngày trú bão. Ảnh: L.K.

Cũng theo ông Đồng, toàn huyện Bình Sơn sẽ sơ tán khoảng 25.000 dân ở những vùng nguy hiểm. Về phương án bố trí người dân đến tránh trú, ngoài phương án ở các trụ sở kiên cố, các trường học thì huyện đã làm việc và thống nhất với các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đang thi công trên địa bàn để đưa người dân đến ở.

“Những địa điểm được bố trí cho người dân đến tránh trú phải đảm bảo về vật chất, trong đó nước uống, đồ ăn, nơi sinh hoạt vệ sinh. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh trật tự các vùng người dân đi và đến cũng cần chú trọng. Đặc biệt, không để người dân đói, khát trong lúc trú bão”, ông Đồng cho biết thêm.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm