| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi cá lồng ở Hải Dương cầm cự chờ hết dịch

Thứ Năm 25/02/2021 , 17:16 (GMT+7)

Ảnh hưởng dịch Covid-19, khiến hàng trăm lồng cá đến kỳ xuất bán của nông dân huyện Tứ Kỳ, Hải Dương gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ gần như đóng băng.

Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) hiện có hơn 700 lồng cá, trong đó có khoảng 30% lồng cá tới thời kỳ thu hoạch mà không thể xuất bán. Ảnh: Hữu Hùng.

Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) hiện có hơn 700 lồng cá, trong đó có khoảng 30% lồng cá tới thời kỳ thu hoạch mà không thể xuất bán. Ảnh: Hữu Hùng.

Ông Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, trên địa bàn huyện có hơn 700 lồng cá nuôi tập trung chủ yếu trên sông Luộc qua các xã Đại Sơn, Hà Thanh, Hà Kỳ. Nếu như trước đây, dịp trước và sau Tết Nguyên đán thị trường tiêu thụ cá lồng rất lớn nên việc xuất bán thuận lợi. Tuy nhiên, năm nay dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Hiện số cá đến kỳ thu hoạch trên địa bàn huyện chiếm khoảng 30% tổng số lồng nuôi.

Ông Phạm Xuân Thức, Chủ tịch UBND xã Hà Thanh, Tứ Kỳ thông tin: Hiện trên địa bàn xã có 28 hộ nuôi hơn 300 lồng cá. Mặc dù giá cá giảm từ 20% - 30% so với mọi năm nhưng vẫn vắng bóng thương lái tới thu mua, toàn xã hiện có gần 100 tấn cá lồng tới lứa thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được.

Được thu hoạch nhưng không có thị trường tiêu thụ, mỗi một ngày các hộ phải duy trì từ 3 - 4 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Ảnh: Hữu Hùng.

Được thu hoạch nhưng không có thị trường tiêu thụ, mỗi một ngày các hộ phải duy trì từ 3 - 4 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Ảnh: Hữu Hùng.

Ông Phạm Văn Nhiệm, thôn Hữu Trung xã Hà Thanh chia sẻ: Chưa bao giờ gia đình tôi cũng như các hộ nuôi cá lồng trong thôn gặp khó khăn như hiện nay, nếu như trước đây giá cá lúc tăng lúc giảm, nhưng thị trường tiêu thụ ổn định cá vẫn xuất bán được. Còn tình trạng hiện nay, như gia đình tôi có hơn 20 tấn cá lăng, cá trắm, cá diêu hồng tới kỳ thu hoạch mà không xuất bán được. Để duy trì, mỗi một ngày gia đình phải chi phí từ 3 - 4 triệu đồng tiền thức ăn cho cá.

Mọi năm, cá đến kỳ thu hoạch đều được các các thương lái trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cũng như các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, TP. Hải Phòng tới thu mua. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà hàng, khách sạn tỉnh Hải Dương phải đóng cửa, ngừng kinh doanh, dừng tổ chức tiệc cưới, liên hoan khiến cho việc tiêu thụ cá giảm mạnh.

Việc nuôi cá lồng giúp kinh tế các hộ gia đình trở lên khấm khá, tuy nhiên vốn đầu tư cao, trung bình một hộ nuôi 20 lồng, vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ đồng. Nếu không xuất được cá khiến các hộ nuôi gặp khó khăn trong quay vòng vốn.

Thời điểm này, giải pháp tạm thời được nhiều hộ nuôi cá lồng huyện Tứ Kỳ, Hải Dương áp dụng để cầm cự, đó là giảm nguồn thức ăn từ cám, tận dụng cho cá ăn từ nguồn thức ăn sẵn có như rau xanh, thân cây chuối, cỏ… để giảm chi phí đầu tư.

Xem thêm
Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm