| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi trồng thủy sản hạn chế thiệt hại nhờ cảnh báo môi trường

Thứ Năm 20/10/2022 , 09:03 (GMT+7)

Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản đã giúp nhiều người nuôi triển khai nhanh chóng các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại thấp nhất.

Cán bộ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Ảnh: KS.

Cán bộ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Ảnh: KS.

Đó là chia sẻ của nhiều cơ quan quản lý địa phương và người dân nuôi trồng thủy sản về hiệu quả thực hiện quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Nam Trung bộ.

Theo PGS. TS Võ Văn Nha, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện III) cho biết, đây là kế hoạch được Bộ NN-PTNT phê duyệt giao cho Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT triển khai theo giai đoạn 5 năm, đã được thực hiện hàng năm, từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, đối với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III được giao nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trong điểm khu vực Nam Trung bộ, từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Bình Thuận. Trong đó, tại vùng sản xuất giống, nuôi tôm nước lợ của 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có 13 điểm quan trắc và tại vùng nuôi tôm hùm lồng 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có 7 điểm quan trắc.

Theo PGS.TS Võ Văn Nha, hiện nay mỗi tháng Viện III thực hiện quan trắc ít nhất 2 lần. Nhưng vào mùa nắng nóng, mưa lũ việc quan trắc sẽ thực hiện nhiều hơn nhằm quan trắc các yếu tố môi trường bất lợi, để từ đó có cảnh báo sớm giúp người nuôi kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại vật nuôi.

Thời gian qua việc thực hiện quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản đã giúp nhiều người nuôi trồng thủy sản có giải pháp ứng phó kịp thời. Ảnh: KS.

Thời gian qua việc thực hiện quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản đã giúp nhiều người nuôi trồng thủy sản có giải pháp ứng phó kịp thời. Ảnh: KS.

“Kết quả quan trắc của Viện III được gửi về Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy sản, phòng NN-PTNT hay phòng Kinh tế các huyện, thành phố thông qua click chuột gửi thông tin qua Zalo rất nhanh chóng. Còn các văn bản giấy tờ sẽ đi sau. Sau đó, các địa phương nhận thông tin quan trắc sẽ gửi về xuống tận xã, tận thôn theo hình thức văn bản và loa phát thanh”, PGS. TS Võ Văn Nha nói và cho biết thêm, trong giai đoạn năm 2019-2021, Viện III được Bộ NN-PTNT đầu tư tăng cường một số trang thiết bị cho Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung, nhất là các thiết bị cầm tay (thiết bị đo môi trường đa chỉ tiêu), có thể vận chuyển đi được các địa phương.

Ưu điểm các trang thiết bị này chỉ cần nhấn xuống môi trường nước có thể lấy được các thông tin về môi trường cơ bản như: nhiệt độ, oxy hòa tan, độ mặn, pH một cách nhanh chóng. Cho nên nếu phát hiện oxy hòa tan giảm sẽ gọi báo ngay về Trung tâm giải quyết liền, chứ không chờ lấy mẫu đem về phân tích rồi trả kết quả mấy ngày như trước đây.

Vì vậy, các thiết bị cầm tay này đã phát huy tối đa phục vụ quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản cho các địa phương hiệu quả. Nhất là thời điểm quan trắc đột xuất, phát hiện các thông số đột biến về oxy hòa tan giảm hay vấn đề tảo nở hoa, giúp người dân phản ứng rất nhanh, kịp thời, hiệu quả nên giảm thiệt hại.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III hiện có đầy đủ trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích mẫu. Ảnh: KS.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III hiện có đầy đủ trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích mẫu. Ảnh: KS.

Từ đầu năm đến tháng 9/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III đã ban hành 17 bản tin quan trắc định kỳ môi trường nuôi tôm nước lợ và 23 bản tin quan trắc môi trường tôm hùm có lồng ghép với các bản tin giám sát. Các bản tin đã khuyến cáo, đưa giải pháp nâng cao chất lượng môi trường vùng nuôi kịp thời.

Trong đó, có 2 đợt bản tin đột xuất, chưa tới 6 tiếng đồng hồ đã có cảnh báo cho dân. Nhờ vậy, đã giúp người nuôi tôm hùm lồng bè ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) tránh được tình trạng tôm bị “sốc nước ngọt” giảm thiệt hại đáng kể.

Theo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, hiện tại Viện có đủ các trang thiết bị, cũng như có các phòng thử nghiệm hoá học, sinh học đạt tiêu chuẩn ISO 17025 theo quy định hiện hành. Tất cả các cán bộ của Viện vừa nghiên cứu nhưng họ cũng đảm bảo các chứng chỉ cần thiết phục vụ lấy mẫu, phân tích mẫu môi trường và bệnh thuỷ sản. Cán bộ của Viện phối hợp chặt chẽ cán bộ các địa phương để thực hiện các công việc quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản một cách nhanh chóng và trả kết quả kịp thời.

PGS. TS Võ Văn Nha, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III: “Thời gian tới, Viện III được Bộ NN-PTNTđầu tư dự án xây dựng Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường và bệnh thuỷ sản miền Trung tại số 02 Đặng Tất (TP Nha Trang) với quy mô 4 tầng. Khi đi vào hoạt động, hy vọng sẽ phục vụ tốt hơn nữa công tác quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, đặc biệt môi trường nuôi biển. Nếu được Bộ NN-PTNT phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị giai đoạn 2022-2025, chúng tôi sẽ đáp ứng tốt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ này cho các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên hiện đang nuôi cá nước lạnh phát triển khá mạnh”.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm